Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:38
RSS

Lộ diện đội bóng thứ 13 giành quyền tham dự Olympic 2020

Thứ sáu, 07/02/2020, 15:49 (GMT+7)

Cho tới lúc này đã xác định được 13/16 đội bóng chính thức giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020, Nam Mỹ có đại diện đầu tiên ghi tên.

Sáng 7/2, U23 Colombia gặp U23 Argentina trong trận chung kết U23 Nam Mỹ 2020, kết thúc 90 phút so tài, các cầu thủ trẻ đến từ xứ sở Tango chính thức lên ngôi vô địch, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên đại diện cho khu vực này dự Olympic 2020. Suất còn lại dự Olympic 2020 của khu vực Nam Mỹ là sự cạnh tranh của 3 đội tuyển U23 Colombia, U23 Brazil và U23 Uruguay. 

U23 Argentina, với thành tích 2 lần giành huy chương vàng là một trong những đội tuyển thành công nhất tại môn bóng đá nam Thế vận hội mùa Hè. Với 2 chức vô địch vào những năm 2004 và 2008, Argentina chỉ xếp sau Anh và Hungary về những lần vô địch trong lịch sử.

Như vậy, cho tới lúc này đã xác định được 13/16 đội bóng chính thức giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020. 3 cái tên còn lại là một đội bóng ở khu vực Nam Mỹ và 2 đội dẫn đầu ở VCK CONCACAF 2020.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc, U23 Ả Rập Xê Út và U23 Úc cùng chủ nhà Nhật Bản là những đại diện của châu Á tham dự thế vận hội năm 2020 tại Tokyo.

Đội bóng thứ 13 giành quyền tham dự Olympic 2020 là U23 Argentina
U23 Argentina giành tấm vé thứ 13 tham dự Olympic 2020 

Thế vận hội Mùa hè 2020 là một sự kiện thể thao đa môn quốc tế được dự kiến ​​diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8 năm 2020 ở Tokyo Nhật Bản với các nội dung thi đấu vòng sơ bộ trong một số môn thể thao bắt đầu vào ngày 22 tháng 7.

Đây cũng là thành phố đầu tiên ở châu Á để tổ chức Thế vận hội Mùa hè hai lần, và tổng thể Thế vận hội thứ tư được tổ chức ở Nhật Bản, Thế vận hội mùa Đông trong năm 1972 (Saporo) và năm 1998 (Nagano).

Thế vận hội 2020 sẽ là lần thứ hai trong ba kỳ Thế vận hội liên tiếp được tổ chức ở Đông Á, lần đầu tiên là Thế vận hội mùa Đông 2018 ở huyện Pyeongchang, Hàn Quốc và tiếp theo là Thế vận hội mùa Đông 2002 ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Trong một diễn biến mới nhất, Bộ trưởng Thế vận hội Seiko Hashimoto cho biết các nhà tổ chức tính đến trường hợp hủy Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 vì dịch Corona.

“Chúng tôi sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với các bên, bao gồm Ủy ban Olympic quốc tế và Tổ chức Y tế thế giới để thực hiện các bước thích hợp và ngăn ngừa virus Corona không ảnh hưởng đến Thế vận hội”, ông Abe tuyên bố trước Ủy ban Quốc hội Nhật Bản.

Số người chết vì dịch Corona ở Trung Quốc đã tăng lên 361 tính đến ngày 3/2 và ngày càng nhiều quốc gia đang báo cáo các trường hợp nhiễm bệnh. Nhật Bản có 20 trường hợp được xác nhận, 17 trong số đó là những người đã từng đến Trung Quốc hoặc là người Trung Quốc.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN