Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:50
RSS

Lộ diện đội bóng châu Âu muốn chiêu mộ tiền vệ Quang Hải

Thứ năm, 06/01/2022, 09:45 (GMT+7)

Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng đội bóng châu Âu có ý định chiêu mộ Quang Hải đã chính thức được xác định.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, người đề xuất việc đưa Quang Hải sang châu Âu thi đấu là cựu danh thủ người Đức Thorsten Fink, HLV tại Riga FC, người có ấn tượng đặc biệt về Quang Hải và bóng đá Việt Nam.

Riga FC của Thorsten Fink là đội bóng đang thi đấu tại giải VĐQG Latvia. Mặc dù mới thành lập được 8 năm nhưng CLB này đã có tới 3 lần lên ngôi vô địch. Nhờ đó, Riga FC được góp mặt tại vòng sơ loại Champions League ở mùa giải năm nay.

Thorsten Fink là cựu danh thủ của CLB Bayern Munich từng cùng đội bóng này vô địch Champions League vào mùa giải 2000/01. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang làm HLV và từng có kinh nghiệm cầm quân tại Đức, Thụy Sĩ, Áo và Nhật Bản

Hiện tại, Riga FC rất muốn hợp tác với Hà Nội FC của bầu Hiển và sẵn sàng tạo cơ hội cho Quang Hải làm quen, thi đấu tại môi trường bóng đá châu Âu, từ đó hướng đến bước phát triển mới trong sự nghiệp.

Đội bóng châu Âu muốn chiêu mộ tiền vệ Quang Hải là Riga FC
Đội bóng châu Âu muốn chiêu mộ tiền vệ Quang Hải là Riga FC ở châu Âu

Chia sẻ trên trang pháp luật và bạn đọc,chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho rằng, các cầu thủ Việt Nam nên thử sức tại Thai League trước sau đó hãy lên nghĩ tới chuyện qua châu Âu chơi bóng, ông phân tích trên trang pháp luật và bạn đọc:

"Việt Nam hay nơi khác cũng vậy thôi, muốn có một nền bóng đá phát triển thì phải có những cầu thủ tốt và họ phải được trải nghiệm ở những nền bóng đá phát triển hơn. Với châu Á, đó là phải Hàn Quốc, Nhật Bản Nhưng theo quan điểm của tôi, các cầu thủ Việt Nam muốn đi nước ngoài trước tiên phải thử sức ở Thái Lan trước đã”.

Chuyên gia nổi tiếng của bóng đá Việt Nam nói thêm: "Gần đây tôi thấy có thông tin CLB đương kim vô địch Thai League (BG Pathum United) để ý tới Hoàng Đức. Tôi cho rằng Viettel nên tạo điều kiện cho Hoàng Đức đi. Nếu cậu ấy trụ được ở Thái Lan, có được cơ hội thi đấu tốt thì đó sẽ là căn cứ để Hoàng Đức có thể tới Nhật Bản, Hàn Quốc chơi bóng.

Còn tôi nghĩ không nên đưa thẳng cầu thủ của mình sang Hàn Quốc, Nhật Bản ngay. Tôi cho rằng đó là sự hiểu biết còn hạn chế về bóng đá. Những người môi giới, nhà chiến lược cũng chưa xứng đáng đâu. Chúng ta cần nhìn nhận một cách thực tiễn chứ đừng hão huyền quá".

Kim Cương
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại