Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:09
RSS

Lộ diện chủ nhân dãy biệt thự mọc trên đất rừng ở Vĩnh Phúc

Thứ ba, 21/08/2018, 13:30 (GMT+7)

Khu vực đang xây dựng 7 ngôi biệt thự trái phép là đất của công ty Kim Long được tỉnh Vĩnh Phúc giao đất rừng trồng cây ăn quả.

Tại khu đất phường Liên Bảo (TP Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc) được giao cho công ty Kim Long trồng cây ăn quả lại mọc lên 7 ngôi biệt thự.

Xác nhận với Đất Việt, ngày 20/8, ông Hoàng Văn Toàn - Chủ tịch UBND phường Liên Bảo - TP Vĩnh Yên cho biết: "Đây là khu vực đất do UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao cho công ty Kim Long, do UBND tỉnh chịu trách nhiệm.

Về phía phường chúng tôi vẫn cho kiểm tra phát hiện kịp thời, bước đầu lập biên bản xử lý, còn quyết định xử lý vẫn phải chờ UBND tỉnh".

Trong khi đó, ông Lê Đức Dũng - Phó Chủ tịch thường trực TP Vĩnh Yên lại cho biết: "Về vấn đề này thành phố đã báo cáo tỉnh, việc này do Công ty Kim Long làm".

Lộ diện chủ nhân dãy biệt thự mọc trên đất rừng ở Vĩnh Phúc
Những ngôi biệt thự trên đất rừng. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, chia sẻ với báo chí, ông Trần Đình Tuyên - Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Liên Bảo cho biết, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao cho phường quản lý chặt chẽ việc xây dựng tại khu vực có 7 ngôi biệt thự không phép.

UBND phường Liên Bảo có báo cáo mới đây nhất vào ngày 20/4 về toàn bộ các ngôi biệt thự xây trái phép trong khu đất giao cho công ty Kim Long với UBND TP Vĩnh Yên xây dựng.

Báo cáo cho biết, khu đất này là của ông Dương Ngọc Khuyến trú tại phường, mua lại của ông Tính vào tháng 6/2010. Đến năm 2015, ông Khuyến bán cho 5 người khác, chưa xác định được thông tin từng người. Những người này xây 5 ngôi biệt thự 2 tầng, diện tích khoảng 150m2/căn; còn 2 căn cách đó không xa, chưa xác định được chủ nhân.

Ngoài ra, ông Dương Ngọc Khuyến sử dụng phần đất của ông Dương Ngọc Mỹ (bố đẻ) là 2.700m2. Đến năm 2016, ông Khuyến xây 1 căn nhà 240m2, cao 8m và các công trình phụ trợ trên diện tích đất này.

UBND phường nêu khó khăn khi phát hiện việc xây dựng trái phép, nhiều lần phối hợp với các phòng ban chuyên môn như quân sự, Công an TP Vĩnh Yên vào kiểm tra, làm việc, nhưng công ty TNHH Kim Long không phối hợp, không có người đại diện làm việc, Vietnamnet cho hay.


Xem thêm: Olympic Việt Nam được HLV Olympic Thái Lan đánh giá cao tại Asiad 2018

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN