Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:37
RSS

Lộ diện cầu thủ đắt giá nhất đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019

Thứ sáu, 04/01/2019, 09:29 (GMT+7)

Khá bất ngờ, cầu thủ đắt giá nhất đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 lại là một lão tướng.

Theo định giá của Transfermarkt, không phải Quang Hải Công Phượng hay Xuân Trường, mà tiền vệ Trọng Hoàng mới là cầu thủ đắt giá nhất của đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019.

Theo định giá của Transfermarkt, Nguyễn Trọng Hoàng có giá trị chuyển nhượng trên thị trường quốc tế là 100.000 euro.

Xếp sau Trọng Hoàng là tiền vệ trẻ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam Lương Xuân Trường (50.000 euro), tiếp đến là tiền đạo Nguyễn Công Phượng với giá trị chuyển nhượng 25.000 euro. Những cầu thủ còn lại của ĐT Việt Nam không được Transfermarkt định giá.

Đây là một điều khá bất ngờ, khi Trọng Hoàng đã cao tuổi và ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, trong khi đó Công Phượng và Xuân Trường đang bước vào độ chín của sự nghiệp.

Cầu thủ đắt giá nhất đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 là lão tướng Trọng Hoàng
Cầu thủ đắt giá nhất đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 là lão tướng Trọng Hoàng. Ảnh: Thể thao

Tính trong cả giải đấu, Son Heung-min là ngôi sao đắt giá nhất Asian Cup 2019. Cụ thể, tiền đạo người Hàn Quốc được Transfermarkt định giá 50 triệu euro. Cầu thủ đắt giá thứ 2 là Alireza Jahanbakhsh của Iran (18 triệu euro).

VCK Asian Cup 2019 diễn ra từ ngày 5/1 đến 1/2. Ở giải đấu này, ĐT Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Iran, Iraq và Yemen. Thầy trò HLV Park Hang Seo đá trận ra quân ngày 8/1, gặp đội tuyển Iraq vào lúc 20h30 (giờ Việt Nam). Tiếp đó, nhà vô địch AFF Cup 2018 sẽ gặp Iran (12/1) và Yemen (16/1).

Giới chuyên môn cũng dự đoán nếu tỏa sáng và giúp đội tuyển Việt Nam tiến sâu tại Asian Cup 2019 tới đây, giá trị chuyển nhượng của Công Phượng, Xuân Trường và Trọng Hoàng sẽ tăng lên đáng kể.


Xem thêm: Báo Hàn Quốc: HLV Park Hang Seo nhận lương quá thấp

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN