Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:46
RSS

HLV trưởng ĐT Iran chỉ trích báo chí nước nhà vì coi thường Việt Nam

Thứ tư, 02/01/2019, 15:18 (GMT+7)

Trước thềm Asian Cup 2019, một số trang báo ở Iran như Varzeshi hay Tarafdari đã có những nhận định mang tính chất coi thường đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, một số trang báo có tiếng ở Iran đều đã đăng tải những bài viết với nội dung có ý đánh giá thấp khả năng của ĐT Việt Nam và Yemen ở vòng bảng Asian Cup 2019 sắp tới. Tuy vậy, trên tư cách là HLV trưởng ĐTQG Iran, ông Carlos Queiroz lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Ông thậm chí còn thẳng thắn lên tiếng chỉ trích những tờ báo có nhận định này.

"Đây là những nhận định hết sức sai lầm. Và tôi cũng không còn lạ gì những nhận định hết sức chủ quan kiểu này. Họ (báo chí thể thao Iran) lâu nay cứ nghĩ rằng, chúng tôi sẽ chơi hết sức dễ dàng ở Asian Cup và sẽ dễ dàng đánh bại mọi đối thủ để giành được chức vô địch.

Thời gian gần đây đúng là bóng đá Iran đã trở lại mạnh mẽ (hai lần dự World Cup liên tiếp 2014 và 2018), nhưng các đối thủ trong khu vực như Qatar, UAE hay Ả Rập Saudi cũng đâu có ngồi yên. Các đội tuyển này cũng phát triển mạnh mẽ để bắt kịp Iran".

HLV trưởng ĐT Iran chỉ trích báo chí nước nhà vì coi thường Việt Nam
Carlos Queiroz xếp thứ 189 trong bảng xếp hạng các huấn luyện viên nổi tiếng TG. Ảnh: Internet

Đội tuyển Việt Nam vừa lên ngôi vô địch ở Đông Nam Á. Họ đang ở trạng thái tinh thần sung mãn, với tinh thần quyết chiến cao độ. Nên nhớ rằng bóng đá Việt Nam đã có những bước phát triển tuyệt vời. Ý nghĩ đội tuyển Iran có thể dễ dàng giành chiến thắng trước Việt Nam là hết sức sai lầm.

Tương tự, với Yemen, dù chúng ta chưa từng thua đội bóng này ở các cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia nhưng tôi cũng tin rằng đây là đối thủ rất khó bị đánh bại”.

Đội tuyển Iran bắt đầu chiến dịch chinh phục Asian Cup 2019 bằng trận đấu với Yemen vào ngày 8/1. Sau đó 4 ngày, họ sẽ chạm trán với Việt Nam. Ở trận cuối cùng bảng, Iran sẽ đụng đọ với Iraq vào ngày 16/1. Dù đã 3 lần lên ngôi ở Asian Cup trong quá khứ nhưng Iran đã không thể lọt vào trận chung kết giải đấu này kể từ năm 1976.

Về phần mình, HLV Park Hang-seo cũng rất "biết người biết ta", khi đặt mục tiêu cố gắng có 1 điểm hoặc thua sát nút trước Iran, và có điểm trước Iraq rồi thắng Yemen. Qua đó hy vọng trở thành 1 trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, giành vé vớt vào vòng 16 đội.


Xem thêm: Hari Won lần đầu tiên chúc mừng hạnh phúc tình cũ Tiến Đạt - Thụy Vy

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN