Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:11
RSS

Lộ diện 16 đội góp mặt ở vòng chung kết U17 châu Á 2023

Thứ hai, 10/10/2022, 15:03 (GMT+7)

Đến thời điểm hiện tại, đã xác định được 16 đội bóng góp mặt ở vòng chung kết U17 châu Á 2023.

Rạng sáng 10/10, các trận cuối cùng của vòng loại U17 châu Á 2023 đã diễn ra. Theo đó, 10 đội giành nhất bảng để góp mặt ở vòng chung kết U17 châu Á 2023 gồm Nhật Bản (A), Malaysia (B), Qatar (C), Saudi Arabia (D), Yemen (E), Việt Nam(F), Australia (G), Tajikistan (H), Iran (I), Uzbekistan (J).

Sáu đội nhì giành vé do có thành tích tốt nhất gồm Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc Afghansitan, Lào và Hàn Quốc. Như vậy, bóng đá khu vực Đông Nam Á sẽ có 5 đội góp mặt ở vòng chung kết gồm Australia, Việt Nam Malaysia, Thái Lan và Lào.

Trong số các đội ở khu vực bị loại thì bất ngờ nhất là Indonesia. Chơi trên sân nhà và chỉ cần 1 trận hòa trước Malaysia là nhất bảng B. Tuy nhiên, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo đã bất ngờ để thua Malaysia đến 1-5 nên đành rớt xuống nhì bảng và kết thúc với vị trí 7/10 ở bảng xếp hạng nhì. Đây là kết quả đáng tiếc với U17 Indonesia khi họ được kỳ vọng rất lớn, nhất là vừa giành chức vô địch U16 Đông Nam Á 2022 vừa tổ chức cách đây không lâu.

16 đội góp mặt ở vòng chung kết U17 châu Á 2023
U17 Việt Nam là một trong 16 đội góp mặt ở vòng chung kết U17 châu Á 2023

Ngoài ra cũng có rất nhiều đội đã bị loại gồm: Philippines, Guam, Campuchia, Quần đảo bắc Mariana, Maldives, Đài Loan, Nepal, Turkmenistan, UAE, Palestine, Bahrain, Lebanon, Myanmar, Singapore, Bhutan, Mông Cổ, Hồng Kông, Kuwait, Indonesia.

Sau 3 trận đấu, U17 Việt Nam giành 9 điểm, ghi được 12 bàn thắng, không để lọt lưới bàn nào. Đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn chính thức giành vé dự VCK U17 châu Á 2023 với ngôi nhất bảng.

Đáng chú ý, đến thời điểm này, AFC vẫn chưa xác định được chủ nhà của vòng chung kết. Tuy nhiên, thời gian của vòng chung kết đã được xác định, theo đó, sẽ diễn ra từ ngày 3-20/5/2023. Sau khi Bahrain rút lui, từ chối quyền đăng cai VCK, Liên đoàn bóng đá châu Á vẫn chưa chọn được quốc gia đứng ra nhận tổ chức giải đấu này.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại