Thứ năm, 28/03/2024 | 17:32
RSS

Liverpool sở hữu tiền đạo Bồ Đào Nha với giá 'khủng'

Thứ bảy, 19/09/2020, 09:14 (GMT+7)

Theo nhiều nguồn tin, Liverpool đã hoàn tất việc ký hợp đồng với cầu thủ tấn công người Bồ Đào Nha Diogo Jota từ Wolves.

Sự kiện:
Premier League

Cách đây ít ngày, Liverpool đã ký hợp đồng với tiền vệ Tây Ban Nha Thiago Alcantara từ Bayern Munich theo một hợp đồng dài hạn. Để sở hữu hảo thủ này, nhà vô địch Premier League đã chỉ ra tới 25 triệu.

Thiago, 29 tuổi, đã trải qua bảy mùa giải với Bayern và góp mặt trong chiến thắng cuối cùng tại Champions League mùa trước trước Paris Saint-Germain. Sau khi hoàn tất hợp đồng, Thiago nói với Liverpoolfc.com: “Đây là một cảm giác tuyệt vời. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này trong một thời gian dài và tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây".

"Năm tháng trôi qua, tôi luôn cố gắng giành chiến thắng nhiều nhất có thể. Và khi đã thắng trận, tôi càng muốn nhiều hơn thế. Tôi nghĩ Liverpool là điểm đến mà tôi cần. Tôi muốn đạt được mọi mục tiêu, giành được nhiều danh hiệu nhất có thể".

Tổng cộng, Thiago đã giành được 9 chức vô địch quốc gia, 2 Champions League và 2 FIFA Club World Cup. Ngoài việc chiêu mộ thành công Thiago, nhà vô địch Premier League Liverpool đã hoàn tất việc chiêu mộ Diogo Jota từ Wolverhampton Wanderers với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với giá 45 triệu bảng.

Liverpool sở hữu tiền đạo Diogo Jota Bồ Đào Nha
Liverpool sở hữu tiền đạo Diogo Jota của Bồ Đào Nha

Cầu thủ 23 tuổi Jota đã trưởng thành qua các đội trẻ tại CLB Gondomar của Bồ Đào Nha, trước khi gia nhập Pacos Ferreira. Vào năm 2016, anh ký hợp đồng với gã khổng lồ La Liga Atletico Madrid, nhưng ngay lập tức được cho FC Porto mượn, nơi anh đã gây ấn tượng.

Mùa hè năm sau, anh gia nhập Wolves, đội đang thi đấu ở Championship vào thời điểm đó, ban đầu dưới dạng cho mượn, trước khi được mua đứt vào năm 2018. Kể từ khi gia nhập đội bóng nước Anh, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có được 131 lần ra sân, ghi 44 bàn và kiến ​​tạo 19 bàn khác.

Là một cầu thủ tấn công đa năng, Jota chủ yếu được sử dụng ở cánh trái, nhưng cũng thường hoạt động như một phần của hàng tấn công hai mũi nhọn cùng với Raul Jimenez, hoặc tam tấu Traore - Jimenez - Jota.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN