Thứ ba, 16/04/2024 | 20:14
RSS

Liên đoàn bóng đá Ý đề nghị UEFA hoãn EURO 2020

Thứ hai, 16/03/2020, 16:59 (GMT+7)

LĐBĐ Ý (FIGC) chính thức xác nhận họ sẽ đề nghị cơ quan bóng đá châu Âu cần hoãn Euro 2020 đến tháng 12 hoặc mùa hè sang năm.

UEFA sẽ có buổi họp với 55 liên đoàn thành viên vào ngày mai (17/3) thông qua hình thức video call để thảo luận về phương án tổ chức Euro 2020 cũng như các giải đấu khác ở châu Âu, trước tình hình dịch bệnh covid-19 bùng phát trên toàn cầu.

Ý  đưa thỉnh cầu đến UEFA hoãn EURO 2020
Chủ tịch LĐBĐ Ý, ông Gabriele Gravina đề nghị hoãn Euro 2020. Ảnh: AFB

Trước cuộc họp này, LĐBĐ Ý (FIGC) cho biết, họ sẽ đề nghị cơ quan bóng đá châu Âu cần hoãn Euro 2020 đến tháng 12 hoặc mùa hè sang năm. Chủ tịch LĐBĐ Ý, ông Gabriele Gravina nói: “Chúng tôi sẽ đưa đề xuất này ở cuộc họp với UEFA, bởi giải Serie A cần kết thúc theo một lẽ công bằng và đúng đắn, khi các CLB của chúng tôi đã bỏ nhiều tiền của để đầu tư và có nhiều hy sinh trong bối cảnh hiện nay (vì dịch Covid-19)”.

VCK Euro 2020, giải đấu 4 năm mới có 1 lần, dự kiến tổ chức ở 12 quốc gia khác nhau tại châu Âu. Trận đấu khai mạc sẽ diễn ra tại Rome (13/6) và 3 trận đấu khác. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 tại Ý rất đáng lo ngại, khi quốc gia này có số người nghi nhiễm gia tăng nhanh chóng. Chính phủ nước này đang tìm mọi biện pháp nhằm cải thiện tình hình.

Các giải thể thao trên toàn nước Ý, trong đó có Serie A đã phải tạm ngưng cho đến đầu tháng 4. Đây cũng là quốc gia có số cầu thủ bị nhiễm Covid-19 nhiều nhất, 11 trường hợp. Để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ và những người làm bóng đá, các đội bóng đã dừng tập luyện.

T.Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN