Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:30
RSS

Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' không sử dụng ma túy nhưng mua bán nhỏ lẻ để kiếm sống

Thứ ba, 25/04/2023, 06:34 (GMT+7)

Lệ Hằng bị cơ quan chức năng theo dõi từ lâu khi hoạt động mua bán ma tuý trên địa bàn quận Đống Đa. Cô không sử dụng ma túy nhưng mua bán chúng để kiếm tiền sinh sống qua ngày.

Chiều ngày 23/4, trao đổi với báo Thanh Niên, lãnh đạo Công an Quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng (48 tuổi, trú Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa) về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Thông tin này khiến những khán giả yêu mến cô vô cùng bất ngờ. 

Báo Phụ nữ Việt Nam thông tin, theo cơ quan điều tra, Lệ Hằng không sử dụng ma túy mà tiến hành mua bán nhỏ lẻ để kiếm tiền sinh sống qua ngày. Thời điểm bị bắt quả tang, lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm nhanh và Lệ Hằng có kết quả âm tính với chất ma túy.

Cũng theo cơ quan điều tra, qua công tác theo dõi, nắm tình hình địa bàn, nữ diễn viên đã được đưa vào tầm ngắm từ lâu khi hoạt động mua bán ma tuý trên địa bàn quận Đống Đa.

Đến ngày 10/3/2023, khoảng 20 giờ 10 phút, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra tại trước cửa số nhà 104 Khâm Thiên đã phát hiện, bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 0,696 gam ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan công an, đối tượng Bùi Thị Lệ Hằng đã khai nhận mua 0,696 gram ma túy tổng hợp với giá 500 nghìn đồng từ một người lạ để bán lại cho khách. 

Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' không sử dụng ma túy nhưng mua bán nhỏ lẻ để kiếm sống, bị công an theo dõi từ lâu

Diễn viên Lệ Hằng bị cơ quan chức năng bắt giữ vì tội mua bán trái phép chất ma tuý​. Ảnh: CACC.

Bùi Thị Lệ Hằng sinh năm 1975, quê gốc ở Tuyên Quang, từng học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội sau khi ra trường, cô từng công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Cô từng được biết đến trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như "Xin hãy tin em" (vai Hoài) "Những ngọn nến trong đêm" (vai Bảo), "Cổ cồn trắng" (vai Thanh Sói), "Chuyện phố phường" (vai Ban). Vai diễn để lại nhiều ấn tượng nhất của Lệ Hằng phải kể đến là cô nàng ngổ ngáo "Hoài Thatcher' trong "Xin hãy tin em". 

Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' không sử dụng ma túy nhưng mua bán nhỏ lẻ để kiếm sống, bị công an theo dõi từ lâu

Lệ Hằng được đạo diễn Đỗ Thanh Hải mời đóng vai chính trong bộ phim "Xin hãy tin em". Bộ phim khai thác đề tài của những sinh viên năm cuối, trong đó Hoài Thatcher là nhân vật chính, cô là sinh viên tỉnh lẻ nhưng có tính cách ngang tàng, thích tụ tập bạn bè, thích uống rượu và thường xuyên bỏ học. Nhờ gặp chàng sinh viên Phong "lãng tử" của Nhạc viện,  "Hoài Thatcher' sẵn sàng thay đổi bản thân nhưng cuối cùng mối tình của cả hai vẫn không có cái kết đẹp. Ảnh: VTV

Lệ Hằng kết hôn khá sớm, khi đang là sinh viên, chồng cô làm nghề kinh doanh tự do. 

Tại Nhà hát Tuổi trẻ, lương của cô vào thời điểm năm 2007 chỉ là 500 nghìn đồng/tháng. Cô từng tâm sự, thu nhập từ nghề diễn không đủ để cô trang trải cuộc sống. Năm 2012, nữ diễn viên đã xin nghỉ tại Nhà hát Tuổi trẻ và giải nghệ.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại