Thứ năm, 28/03/2024 | 16:33
RSS

Lê Công Vinh: 'Văn Hậu không được ra sân ở Hà Lan vì đá ở vị trí hậu vệ'

Thứ hai, 17/08/2020, 09:34 (GMT+7)

Theo cựu tiền đạo Lê Công Vinh, việc Đoàn Văn Hậu thi đấu ở hàng phòng ngự đã khiến cầu thủ này bị hạn chế cơ hội ra sân thi đấu tại Hà Lan.

Sự kiện:
V.League 2020

Ngày 2/8 vừa qua, Đoàn Văn Hậu đã chính thức trở về Việt Nam kết thúc hành trình 1 năm thi đấu tại Hà Lan cho CLB SC Heerenveen. Đây được xem là chuyến xuất ngoại không thực sự thành công của hậu vệ tuyển Việt Nam khi cầu thủ này chỉ được ra sân vỏn vẹn 4 phút trong màu áo SC Heerenveen tại cúp Quốc gia và thỉnh thoảng thi đấu ở đội trẻ.

Nhưng với Lê Công Vinh, một người đã có kinh nghiệm "du học" tại châu Âu, anh lại có suy nghĩ khác. Cựu tiền đạo của ĐT chia sẻ với Zing: "Trước khi Hậu về Việt Nam, tôi có nói chuyện với Hậu. Hậu mới 21 tuổi, Hậu đang còn quá trẻ, trẻ hơn anh khi sang Bồ Đào Nha. Tôi nói với Hậu chuyến đi sang Hà Lan quá thành công rồi, không có gì thất bại cả. Với lứa tuổi của Hậu, việc được sang châu Âu trải nghiệm như thế là tuyệt vời.

Ở vị trí hậu vệ biên tại Việt Nam, Hậu hiện là số một cả về năng lực chuyên môn, thể lực lẫn nhận thức. Tôi nghĩ sau chuyến đi này, Hậu sẽ lớn lên và có nhiều cơ hội để đi những giải đấu hàng đầu khác, có thể là châu Á".

Công Vinh cho rằng, việc Văn Hậu thi đấu ở hàng phòng ngự đã khiến cầu thủ này bị hạn chế cơ hội ra sân thi đấu tại Hà Lan. "Tôi coi chuyến đi này của Hậu là thành công. Nếu Hậu là tiền đạo hay tiền vệ, cửa ra sân sẽ nhiều hơn vì các vị trí ấy đều cần thay người rất nhiều. Còn ở bộ tứ hậu vệ, không HLV nào muốn xáo trộn quá nhiều.

Trong trường hợp cầu thủ đá chính kém quá, họ mới thay đổi. Còn bình thường, họ sẽ không thay 2 trung vệ, 2 hậu vệ biên và thủ môn. Văn Hậu khó khăn hơn chúng tôi ở điểm đó", Lê Công Vinh chia sẻ.

Lê Công Vinh đánh giá về chuyến xuất ngoại của Đoàn Văn Hậu
Đoàn Văn Hậu hoàn thành xong thời gian tự cách ly

Sáng ngày 16/8, tại TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh), tuyển thủ Đoàn Văn Hậu nhận quyết định hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày sau khi trở về từ châu Âu. Bà Nguyễn Đoan Trang, Giám đốc khách sạn Vân Long (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho biết, trong thời gian thực hiện cách ly, cầu thủ Đoàn Văn Hậu chấp hành rất tốt nội quy. Anh sinh hoạt khép kín và chỉ ra ngoài khuôn viên khách sạn để tập nhẹ mỗi ngày, nhằm đảm bảo thể lực.

Đoàn Văn Hậu sẽ chính thức hội quân cùng CLB bóng đá Hà Nội FC và có buổi tập kín cùng đội bóng này vào sáng hôm nay 17/8. Sự có mặt của Văn Hậu sẽ giúp đội Hà Nội rất nhiều về chuyên môn khi giải đấu tái xuất dự kiến vào giữa tháng 9 nếu như các cấp thẩm quyền cho phép.

Theo nhiều nguồn tin, HLV Chu Đình Nghiêm cũng có kế hoạch sử dụng Văn Hậu một cách đa dạng. Cụ thể tùy từng trận đấu, từng đối thủ mà Văn Hậu sẽ chơi trung vệ hoặc hậu vệ trái sở trường. Lúc này, vị trí trung vệ của Hà Nội FC đã và đang gặp nhiều khó khăn khi Duy Mạnh chấn thương nghỉ hết năm, trong khi Đình Trọng dự kiến trở lại vào giữa tháng này. 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN