Thứ năm, 25/04/2024 | 19:20
RSS

Lật cano du lịch trên vịnh Nha Trang, một hướng dẫn viên tử vong

Thứ tư, 26/12/2018, 21:41 (GMT+7)

Cano cao tốc chở khách du lịch người nước ngoài đi tham quan vịnh đã bị lật úp. Lúc bị nạn trên cano có 23 người, các phương tiện gần đó tổ chức ứng cứu nhưng chỉ cứu được 21 người.

Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở giao thông Vận tải, Phó ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết chiều 26/12 một cano chở khách gặp sự cố bị chìm tại khu vực đảo Trí Nguyên (vịnh Nha Trang) làm 1 người hướng dẫn viên Việt Nam và 1 người khách Trung Quốc tử vong.

Một bé trai khi vớt lên bờ trong tình trạng nguy kịch đã được đưa vào bệnh viện. Thông tin ban đầu, trên tàu cao tốc lúc đó có 23 người (theo đúng quy định có thể chở 25 người). Tàu vẫn còn đăng hạn đăng kiểm.

Đại diện phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt đường thủy tỉnh Khánh Hòa cho biết đây là tàu của một doanh nghiệp kinh doanh vận tải du lịch biển. Hiện chưa rõ nguyên nhận vụ tai nạn.

Lật cano du lịch trên vịnh Nha Trang, khách Trung Quốc và HDV tử vong

Lật cano du lịch trên vịnh Nha Trang, khách Trung Quốc và HDV tử vong
Hiện trường vụ việc. Ảnh: VOV & Zing

Hai người tử vong là ông Liu Yuling (30 tuổi), du khách người Trung Quốc và chị Ngô Thị Hường (25 tuổi), hướng dẫn viên du lịch, ngụ phường Phước Long, TP Nha Trang. Một em bé 20 tháng tuổi bị đuối nước, được chuyển đến Bệnh viện cấp cứu. 

Khi vụ việc xảy ra, lực lượng Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã điều động 1 tàu cùng 12 cán bộ chiến sỹ thuộc Hải đội 2 ra ứng cứu, phối hợp các phương tiện khác để tìm kiếm nạn nhân.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN