Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:17
RSS

Thông tin mới nhất vụ nhiều xe bồn chở xăng cháy ở Nha Trang

Thứ tư, 28/11/2018, 13:18 (GMT+7)

Vụ cháy đã gây thiệt hại nghiêm trọng với 3 xe bồn chở xăng bị thiêu rụi hoàn toàn; 3 xe bồn khác bị cháy một phần; 2 bể nổi và 1 bể chìm chứa xăng bị nổ.

Cháy 6 xe bồn, nổ 3 bể chứa xăng dầu ở Nha Trang
Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Lao động)

Liên quan đến vụ cháy nhiều xe bồn chở xăng dầu ở xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, sáng 28/11, Công an thành phố Nha Trang đã chính thức thông tin về vụ việc.

Theo đó vụ cháy xảy ra tại khu tập kết xe bồn chở xăng dầu. Có 6 xe bồn và 3 bể lửng chứa đầy xăng dầu ở trong khu vực xảy ra cháy. Vụ cháy đã gây thiệt hại nghiêm trọng với 3 xe bồn chở xăng bị thiêu rụi hoàn toàn; 3 xe bồn khác bị cháy một phần; 2 bể nổi và 1 bể chìm chứa xăng bị nổ. 

Đến 4h sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên khu vực xảy ra đám cháy vẫn còn mùi xăng nồng nặc. Trong sáng nay, các lực lượng vẫn đang túc trực thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để làm mát, đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Cháy 6 xe bồn, nổ 3 bể chứa xăng dầu ở Nha Trang
Bồn chứa xăng được chôn lộ thiên trong garage sửa xe (Ảnh: Zing news)

Theo TTXVN, công an thành phố Nha Trang cho biết, kho xăng dầu và gara nói trên thuộc Doanh nghiệp vận tải Huy Hoàng, có địa chỉ tại thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cơ sở này nằm trên hai khu đất liền kề rộng khoảng 900 m2.

Trong đó, khu vực thứ nhất rộng 600m2 do ông Phạm Bá Toàn làm làm chủ, sở hữu 3 xe bồn chở xăng, 3 bể ngầm ( mỗi bể 18m3) và 2 bể nổi (mỗi bể 12m3) chứa xăng dầu; khu vực thứ hai rộng 300 m2 thuộc sở hữu của bà Thủy (chưa rõ lai lịch) với 3 xe bồn và 1 bể chứa xăng dầu 18m3. 

Trả lời Zing news, ông Đặng Lợi, Chủ tịch xã Phước Đồng (TP Nha Trang, Khánh Hòa), đến 9h sáng cùng ngày chủ cây xăng là ông tên Toàn vẫn ra trình diện cơ quan chức năng.

Kho chứa xăng của ông Toàn hoạt động hơn 10 năm nay, bên ngoài chủ cơ sở để biển garage sửa chữa và bãi đậu xe tải, xe bồn. “Chúng tôi đang điều tra, chủ cơ sở chưa trình diện nên chưa nắm chắc nơi này hoạt động có giấy phép hay không”, một lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa nói.

Cháy 6 xe bồn, nổ 3 bể chứa xăng dầu ở Nha Trang
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy (Ảnh: Người lao động)

Trong quá trình dập lửa, hai chiến sĩ bị thương, trong đó một người bị bỏng nặng. Cả hai đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Sau cấp cứu, sức khỏe hai chiến sĩ đã ổn định.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.


Xem thêm: Kêu gọi trai làng phục kích, phóng dao khiến 1 người tử vong

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN