Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:40
RSS

Lập chốt thử nồng độ cồn hàng loạt tài xế ở ngã tư Hàng Xanh

Thứ bảy, 27/10/2018, 10:05 (GMT+7)

Sau vụ BMW gây tai nạn, lực lượng CSGT TP.HCM tiếp tục siết việc xử lý những người vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.

Lúc 22h khuya 26/10, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67 - Công an TP.HCM) lập chốt tại giao lộ Điện Biên Phủ - Xô Viết Nghệ Tĩnh, cạnh cầu vượt Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM), để kiểm tra nồng độ cồn người lái xe.

Người điều khiển phương tiện trên đường có biểu hiện say, xỉn được CSGT mời vào lề đường thổi vào máy đo nồng độ cồn. Người chạy xe máy có nồng độ cồn dưới 0,25 mg/lít khí thở được CSGT nhắc nhở; vượt mức 0,25 mg/lít khí thở bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện, xử phạt.

Đưa máy lại gần người vi phạm, CSGT nói rõ: “Mời anh thổi một hơi dài vào dùm tôi” rồi sợ người vi phạm chưa thổi đã thả ống thổi ra nên CSGT nhắc: “Thổi tiếp, tiếp, tiếp,…” liên hồi đến khi việc đo đạt được kết quả.

Lập chốt thử nồng độ cồn hàng loạt tài xế ở ngã tư Hàng Xanh

Lập chốt thử nồng độ cồn hàng loạt tài xế ở ngã tư Hàng Xanh
Hình ảnh từ chốt kiểm tra. Ảnh: Zing & PLO

Có trường hợp, CSGT phải lặp lại những điều trên đến 4-5 lần đối với một người vì người này thổi mãi mà máy đo không hiện thông số.

Theo PLO, anh Lưu Quốc Thi (37 tuổi), ngụ quận 9 chạy xe máy hướng từ cầu Điện Biên Phủ về cầu Sài Gòn thì bị CSGT thổi lại. Qua đo nồng độ cồn, máy hiện thông số 0.3 mg/lít khí thở, vượt quá nồng độ cồn quy định.

 "Tôi ngồi lai rai với bạn bè, biết uống nhiều bia đi đường sẽ nguy hiểm nên dừng lại chai thứ 4. Tôi vẫn tỉnh táo chạy xe nhưng không ngờ kiểm tra nồng độ cồn lại đạt 0,41 mg/lít khí thở. Vi phạm nên tôi chấp hành theo quy định, giao xe cho CSGT và bắt xe ôm về nhà thôi", anh Thanh Bình, người vi phạm cho Zing biết.   

Những người có nồng độ cồn vượt mức cho phép bị CSGT lập biên bản, tạm giữ phương tiện và hẹn chủ xe lên Đội CSGT Hàng Xanh giải quyết. Vệc kiểm tra nồng độ cồn của CSGT tối 26/10 diễn ra thuận lợi, người vi phạm chấp hành nghiêm chỉnh, không ảnh hưởng các phương tiện khác lưu thông trên đường. 


Xem thêm: Hai thanh niên đâm chết tài xế xe khách vì 40.000 đồng

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN