Thứ năm, 18/04/2024 | 21:04
RSS

Nữ tài xế BMW gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh 'đổ lỗi' cho giày cao gót

Thứ ba, 23/10/2018, 11:30 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, bà Nga khai do đạp thắng vướng giày cao gót nên vụ tai nạn đã xảy ra.

Liên quan đến vụ nữ doanh nhân lái xe ô tô hiệu BMW gây tai nạn kinh hoàng làm 1 người tử vong, nhiều người thương vong xảy ra tối 21/10; diễn biến mới nhất, Công an Q.Bình Thạnh đã lấy lời khai chi tiết của bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ Q.12).

Nguyên nhân nữ tài xế BMW gây tai nạn kinh hoàng là do… giày cao gót
Bà Nga tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

Tại cơ quan điều tra, bà Nga khai mình có sử dụng rượu bia vào tối cùng ngày tại nhà hàng trên đường Pasteur (quận 3, TP.HCM). Rời buổi tiệc, bà Nga điều khiển ô tô hiệu BMW 51F-279.10 về nhà.

Người phụ nữ khai rằng đủ tỉnh táo để lái xe một quãng đường từ quận 3 về quận 12. Khi tới ngã tư Hàng Xanh, bà phát hiện tín hiệu đèn đỏ nên đạp thắng. Theo bà Nga, lúc di chuyển chân từ chân ga sang chân phanh, quai của chiếc giày cao gót mà bà đang đi vướng vào chân ga.

Theo Vietnamnet, bà Nga liên tục cố rút chân ra nhưng quýnh quáng nên đạp chân xuống chân ga, khiến chiếc xe lao về phía trước, không kiểm soát được. Do đó, xe của bà đâm sầm vào một loạt xe máy, xe taxi đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông phía trước.

Nguyên nhân nữ tài xế BMW gây tai nạn kinh hoàng là do… giày cao gót
Bà Nga đi giày cao gót tại thời điểm gây tai nạn. Ảnh: pháp luật Plus

"Đây chỉ là lời khai một phía của bà ấy. Kết quả đo nồng độ cồn bà này sau khi gây tai nạn là 0,94 mg/l khí thở - cho thấy khó có thể tỉnh táo khi cầm lái", cán bộ điều tra nhận định trên VnExpress. 

Theo điều tra, chiếc BMW do bà Nga cầm lái đâm vào 5 xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước. Ôtô kéo lê người phụ nữ 38 tuổi đoạn khá xa, húc vào chiếc taxi mới dừng lại. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Tai nạn còn khiến 5 người khác bị thương, trong đó có hai thanh niên đang nguy kịch do chấn thương sọ não, cột sống cổ.


Xem thêm: Lời kể nhân chứng vụ nữ tài xế xe BMW tông nhiều người thương vong

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN