Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:47
RSS

Lão tướng SLNA chính thức giải nghệ, theo đuổi nghiệp HLV

Thứ hai, 11/01/2021, 16:50 (GMT+7)

Sau nhiều năm gắn bó với CLB SLNA, tiền vệ Quang Tình chính thức từ giã sự nghiệp chơi bóng ở tuổi 33.

Sự kiện:

Theo nguồn tin từ trang On Sports tiền vệ Quang Tình chính thức nói lời chia tay CLB SLNA và chính thức giải nghệ ở tuổi 33. Cuối mùa giải 2019, cầu thủ sinh năm 1988 từng có ý định chia tay sự nghiệp cầu thủ để theo học các khóa đào tạo HLV nhưng lại được ban lãnh đạo SLNA thuyết phục ở lại thi đấu hết V.League 2020.

Tại V.League 2020 vừa qua, Quang Tình chỉ có 3 lần đá chính và 10 lần vào sân từ băng ghế dự bị thi đấu tổng cộng 536 phút cho đội bóng xứ Nghệ. Sau khi kết thúc mùa giải năm 2020, Quang Tình đã nói lời chia tay với SLNA và sẽ tham gia vào các hoạt động bóng đá cộng đồng và lên kế hoạch theo học các khóa HLV do AFC tổ chức tại Việt Nam

Quang Tình là tiền vệ trung tâm khá chất lượng tại V-League nhưng SLNA không giữ lại gương mặt này là để tiếp tục chính sách trẻ hóa mạnh mẽ, đồng thời cũng là cách để giảm bớt quỹ lương cầu thủ. Hậu V.League 2020 ngoài Quang Tình, đội bóng xứ Nghệ cũng đã chia tay với Hồ Tuấn Tài, thủ môn Phú Nguyên và tiền vệ Vương Quốc Trung. Đồng thời đôn một loạt cầu thủ trẻ lên đội một.

Tiền vệ Quang Tình chính thức giải nghệ
Tiền vệ Quang Tình chính thức giải nghệ ở tuổi 33

Trong số 4 cầu thủ trẻ được lên thử việc tại đội một SLNA, có 2 Trần Mạnh Quỳnh và Nguyễn Xuân Bình đều sinh năm 2001 là tuyển thủ U19 Việt Nam vừa giành ngôi Á quân U21 Quốc gia 2020, chơi ở vị trí tiền vệ công và tiền vệ phòng ngự.

SLNA còn đôn lên hàng loạt cầu thủ trẻ từ đội U21 SLNA lên thử việc. Trong đó có thủ môn Nguyễn Thành Huy sinh năm 1999, vừa giành ngôi Á quân giải U21 QG 2020, thủ môn trẻ Minh Đức sinh năm 2002, Nguyễn Xuân Bình và Đặng Quang Tú đều sinh năm 2001. Thời điểm hiện tại, đội bóng xứ Nghệ đã chiêu mộ thành công 3 cầu thủ ngoại là cặp tiền đạo Peter Samuel và Bruno Henrique, trung vệ Igor Jelic. 

Trong đó, tiền đạo Bruno Henrique mùa trước thi đấu cho CLB HL Hà Tĩnh và trung vệ Igor Jelic người Serbia sinh năm 1989 cao 1m93, thi đấu 18 trận cho SHB Đà Nẵng ở mùa giải năm ngoái và ghi được 2 bàn thắng cho đội bóng sông Hàn. Cầu thủ nội binh đến SLNA theo dạng chuyển nhượng tự do duy nhất là tiền vệ Phan Đình Thắng. Cầu thủ sinh năm 1993 những năm vừa qua thi đấu cho CLB Quảng Nam.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại