Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:43
RSS

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình nói gì về 3 thí sinh điểm cao nhất Học viện an ninh?

Thứ ba, 07/08/2018, 14:54 (GMT+7)

Thông tin về việc 3 thí sinh tỉnh Hòa Bình có điểm xét tuyển cao nhất Học viện An ninh nhân dân, một lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình cho biết đã đọc trên mạng.

Sáng 7/8, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình cho biết liên quan đến sự cố gian lận điểm thi trên địa bàn, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh này đã tổ chức cuộc họp với nhiều nội dung liên quan, trong đó có nội dung xem xét trách nhiệm đối với ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Hòa Bình.

Theo vị này, hiện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hòa Bình đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy những nội dung liên quan và đang chờ Thường trực Tỉnh ủy xem xét. Những nội dung khác hiện tại chưa thể thông tin.

Cũng theo vị này, thông tin về việc 3 thí sinh tỉnh Hòa Bình có điểm xét tuyển cao nhất Học viện An ninh nhân dân, ông mới chỉ biết khi đọc trên mạng mà thôi. "Hiện tỉnh chưa có phản ứng gì trước thông tin trên, tỉnh Hòa Bình đang phối hợp với công an làm việc nhiều nội dung liên quan nên sẽ thông tin lại sau"- vị lãnh đạo này cho biết thêm.

3 thí sinh Hòa Bình điểm cao nhất Học viện An ninh, lãnh đạo Tỉnh nói gì?
Hòa Bình có 3 thí sinh đạt điểm ấn tượng khi đỗ vào Học viện An ninh. Ảnh minh họa

Trước đó, dư luận xôn xao khi đại diện Học viện An ninh Nhân dân cho Zing.vn biết thủ khoa các khối thi của Học viện An ninh Nhân dân đến từ Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn.

Năm nay, 47 thí sinh Lạng Sơn, Hòa Bình, Sơn La đỗ Học viện An ninh Nhân dân. Trong đó, 23 thí sinh đến từ Lạng Sơn, chiếm 10,5%. Số lượng này của Hòa Bình là 14 và Sơn La 10 em.

Cụ thể, ba thí sinh ở Hòa Bình đạt điểm cao ở khối C03 (29,25 và 28,7), D01 (28,35). Hai thí sinh đến từ Lạng Sơn đạt điểm cao ở khối A01 (31,25) và D01 (30,05). Một thí sinh thủ khoa khối A01 thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Xếp sau Lạng Sơn, Hà Tĩnh đứng thứ hai với 15 thí sinh trúng tuyển, chiếm 6,7 %. Thứ ba là Hòa Bình và Cao Bằng, mỗi tỉnh 14 thí sinh, chiếm 6,4%, Sơn La và Bắc Kạn mỗi tỉnh có 10 em đủ điểm đỗ, chiếm 4,5%.

Đại diện học viện cũng cho rằng nếu có trường hợp thí sinh trúng tuyển gian lận, sẽ có hình thức xử lý theo quy chế của Bộ GD&ĐT. Hiện tại, trường vẫn chấp nhận sử dụng kết quả này.


Xem thêm: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN