Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:40
RSS

Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình xin lỗi và nhận trách nhiệm

Thứ sáu, 03/08/2018, 19:19 (GMT+7)

"Với trách nhiệm là người đứng đầu, tôi xin nhận trách nhiệm về công tác quản lý", Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình nói về vụ sai phạm thi ở tỉnh này.

15h chiều nay 3/8, ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình đang đi khám bệnh ở Hà Nội. Ông đã trả lời qua điện thoại với PV Dân trí.

Qua trao đổi, ông Bùi Trọng Đắc xin lỗi các bậc phụ huynh học sinh, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh vì để xảy ra vụ việc đáng tiếc đối với kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Qua điện thoại, Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình cam kết: Khi cơ quan chức năng làm rõ, có kết luận điều tra, Sở GD-ĐT sẽ xử lý nghiêm theo quy chế thi THPT quốc gia, xử lý những người có vi phạm theo quy định của Luật công chức. Đồng thời ông Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình cam kết những kỳ thi tiếp theo không để xảy ra sụ việc đáng tiếc như năm 2018.

Liên quan đến vụ việc, sáng nay 3/8, ông Bùi Văn Cửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 ở Hòa Bình trả lời Zing.vn và khẳng định nếu cấp dưới sai phạm theo quy định của pháp luật sẽ đuổi ra khỏi ngành và "sai đến đâu xử lý đến đó".

Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình xin lỗi và nhận trách nhiệm
Ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình. Ảnh: VnMedia

Ông cho biết: "Cảm xúc thực sự của tôi là buồn vì điều này tạo ra dư luận không hay trong xã hội ảnh hưởng uy tín của ngành giáo dục tỉnh. Là người quản lý, tôi rất đau lòng nhưng sự việc đã xảy ra, tôi mong báo chí định hướng dư luận để người dân yên tâm.

Biến cố chỉ xảy ra ở một bộ phận nào đó. Tôi mong các cơ quan chức năng làm việc và sớm trả lại công bằng cho xã hội, cho học sinh, tránh để các em bị tước mất cơ hội vào đại học".

Trước đó chiều 2/8, ông Nguyễn Đức Lương - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hòa Bình cho biết trong quá trình rà soát lại khâu tổ chức coi thi, chấm thi kỳ thi THPT quốc gia, tổ công tác đã phát hiện có những vấn đề cần phải báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo thi của tỉnh, Bộ GDĐT, cũng như công an tỉnh này.  

Ông Lương cho biết công an đang làm việc với toàn bộ 5 người thuộc tổ chấm thi trắc nghiệm. Cụ thể, có ông Nguyễn Khắc Tuấn - chuyên viên Phòng khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GDĐT Hòa Bình; ông Đỗ Mạnh Tuấn - Phó hiệu trưởng Trường THCS và THPT nội trú huyện Lạc Thủy; ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GDĐT Hòa Bình. Hai cái tên còn lại ông Lương không cung cấp.


Xem thêm: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN