Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:17
RSS

Lãnh đạo HAGL nhận xét bất ngờ về CLB Buriram United của Xuân Trường

Thứ năm, 14/02/2019, 18:10 (GMT+7)

Theo lãnh đạo của HAGL, ông rất yên tâm khi Xuân Trường thi đấu cho đội bóng đẳng cấp của châu Á như Buriram United.

Trong khi Công Phượng đầu quân cho incheon United và trở thành cầu thủ thứ hai của Việt Nam thi đấu tại K.League, thì Xuân Trường và Đặng Văn Lâm sang Thái Lan thi đấu.

Lương Xuân Trường tới đầu quân cho CLB nổi tiếng của bóng đá Thái Lan là Buriram United, với bản hợp đồng cho mượn 1 năm với mức lương rất cao cùng nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Giám đốc điều hành CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ với VTC News về vấn đề xuất ngoại sang Thái chơi bóng của Lương Xuân Trường ông nói: "Mỗi người có một quan điểm riêng và chúng tôi đều tôn trọng. Nguyên tắc của HAGL là không tranh luận với bất cứ ai. Chúng tôi có định hướng, con đường đi rõ rệt và chúng tôi sẽ theo con đường đó để đi.

Tôi chỉ muốn chia sẻ thế này. Ở Thái Lan, các đội bóng có quỹ lương dành cho cầu thủ lớn hơn rất nhiều lần so với Việt Nam. Điều ấy chứng tỏ họ có tiềm lực tài chính rất tốt.

Buriram United được xem là CLB đẹp nhất châu Á. Cơ sở vật chất của họ có thể nói tuyệt vời. Họ 7 lần đoạt chức vô địch trong 10 năm, từng lọt vào vòng 1/8 AFC Champions League mùa giải trước. Chừng đó đủ thấy sức mạnh của họ. Tôi có thể khẳng định, Xuân Trường đã tới một đội bóng hàng đầu, chúng tôi rất vui và không có gì phải lo lắng cả".

Lương Xuân Trường thi đấu cho đội bóng đẳng cấp của châu Á như Buriram UnitedLương Xuân Trường thi đấu cho đội bóng đẳng cấp của châu Á như Buriram United. Ảnh: Cafe

Trong một diễn biến khác, đồng đội của Xuân Trường là Công Phượng hiện đã ra mắt CLB Incheon vào sáng nay, buổi lễ có sự tham dự của báo đài hai nước cùng HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo.

Công Phượng chia sẻ mục tiêu trước mắt của mình khi đến với K.League với giới truyền thông: "Mục tiêu của tôi trong năm nay là khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh của bản thân. K League là một giải đấu khắc nghiệt nhưng tôi sẽ không ngại đối đầu với đối thủ. Nếu tôi di chuyển nhiều hơn và tìm thấy được khoảng trống, tôi nghĩ rằng tôi sẽ có cơ hội để ghi bàn.

Tôi hy vọng việc chuyển đến thi đấu tại K-League sẽ kích thích cho các cầu thủ Việt Nam trong việc ra nước ngoài thi đấu. Nếu nhiều cầu thủ ra nước ngoài, nó sẽ giúp bóng đá Việt Nam phát triển".

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN