Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:15
RSS

Lãnh đạo HAGL lên tiếng về việc Văn Thanh sang Thái thi đấu

Thứ tư, 17/07/2019, 09:41 (GMT+7)

Trước tin đồn Vũ Văn Thanh sang Thái thi đấu, mới đây lãnh đạo CLB HAGL đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Cách đây ít ngày, báo chí Thái Lan rộ lên thông tin, Vũ Văn Thanh sẽ sang giải bóng đá Thai League thi đấu trong thời gian tới. Thậm chí có nguồn tin còn khẳng định, hậu vệ của HAGL sẽ đầu quân cho CLB Thai Port FC.

Thai Port FC là 1 trong những CLB thành công nhất Thái Lan với 8 lần vô địch Cup Hoàng gia Kor, 6 lần vô địch Cup Nữ hoàng, 1 lần vô địch Cup FA, 1 lần vô địch Cup liên đoàn nhưng chưa 1 lần vô địch Thai League

Thị trường chuyển nhượng ở Thai.League vẫn còn đang diễn ra. Hạn chót đăng ký danh sách cầu thủ cho lượt về Thai.League 2019 là ngày 19/7. Chính bởi vậy, Văn Thanh hoàn toàn còn cơ hội thi đấu tại giải bóng đá vô địch Thai Lan mùa giải năm nay.

Tuy vậy, mới đây đại diện của CLB HAGL mới đây đã bác bỏ tất cả những tin đồn về việc Vũ Văn Thanh sang Thái thi đấu. Chia sẻ với báo Thanh Niên, một lãnh đạo của HAGL cho biết: "Quan điểm của Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức là muốn đội bóng tập trung thi đấu thật tốt tại V-League 2019. Công Phượng đang xuất ngoại, chuyển từ Incheon United sang Bỉ. Xuân Trường về lại bổ sung lực lượng cho giai đoạn 2. Ngoài ra, sẽ không có một cầu thủ HAGL nào rời CLB".

Vũ Văn Thanh sang Thai League thi đấu chỉ là tin đồn thất thiệt
Vũ Văn Thanh sang Thai League thi đấu chỉ là tin đồn thất thiệt

Về việc xuất ngoại cho các cầu thủ, vị lãnh đạo của đội bóng Phố Núi tái khẳng định lời nói của bầu Đức khi sẽ tiếp tục có kế hoạch đưa những tài năng của mình như Văn Toàn, Tuấn Anh hay Văn Thanh ra nước ngoài thi đấu. Tuy nhiên, tất cả sẽ phải chờ đến thời gian phù hợp: "Một thời điểm thích hợp chúng tôi sẽ cân nhắc việc này, cho từng cầu thủ. Nhưng thời điểm này thì không".

Vào chiều nay HAGL sẽ bước vào trận đấu rất quan trọng với Hà Nội FC ở vòng 16 V.League. Ở trận đấu này, đội bóng phố Núi không có được sự phụ vụ của Hồng Duy vì chấn thương, trong khi đó đội bóng Thủ đô có được lực lượng mạnh nhất và tự tin hướng tới một chiến thắng.

Một chiến thắng sẽ giúp HAGL tạm thoát khỏi nhóm cuối bảng và thêm tự tin trên con hành trình tìm đường trụ hạng, ngược lại đội bóng của bầu Đức có nguy cơ lớn trở thành tân binh của giải hạng Nhất ở mùa giải tới nếu trắng tay rời sân Hàng Đẫy vào chiều nay.

Trong khi đó nếu giành trọn vẹn 3 điểm ở vòng đấu này, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm có cơ hội lớn giành lại ngôi đầu bảng từ CLB TP. HCM và ngay cả khi để thua HAGL trên sân nhà, đội bóng của bầu Hiển vẫn sẽ vững vàng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, khi đang hơn đội bóng đứng thứ 3 là Than Quảng Ninh tới 4 điểm.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN