Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:22
RSS

Lãnh đạo CLB HAGL: 'Chúng tôi sẽ tự cứu lấy mình'

Thứ hai, 19/08/2019, 16:40 (GMT+7)

Theo lãnh đạo CLB HAGL đội bóng của ông chỉ còn cách tự cứu mình, những trận còn lại đều như trận chung kết đối với thầy trò HLV Lee Tae-hoon.

Trong khi Hải Phòng và Sài Gòn FC đều có được những chiến thắng quan trọng ở vòng 21 giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam trước Thanh Hóa và Viettel, qua đó tạm thời thoát hiểm, thì HAGL gây thất vọng nặng nề với trận thua "lấm lưng trắng bụng" 0-3 trước Bình Dương với một lối đá bạc nhược thiếu hẳn sức sống.

Với trận thua muối mặt này, đội bóng của HLV HLV Lee Tae-hoon rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, và nguy cơ lớn trở thành tân binh của giải hạng Nhất sang năm.

Một kết quả hết sức thất vọng đối với một CLB giàu truyền thống và nhiều tuyển thủ quốc gia như HAGL.

Lãnh đạo CLB HAGL tự tin đội bóng phố Núi trụ hạng thành công
Lãnh đạo CLB HAGL tự tin đội bóng phố Núi trụ hạng thành công. Ảnh: Zing

Trước tình cảnh bi đát của đội nhà, Giám đốc điều hành kiêm trưởng đoàn Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ trên VnExpress: "Mùa bóng năm nay HAGL đã chịu nhiều quyết định bất lợi của trọng tài. Bàn thua hôm trước trong trận đấu với Bình Dương là một ví dụ. 

Bây giờ chúng tôi đành phải chấp nhận mà thôi, HAGL chỉ còn cách tự cứu mình, những trận còn lại đều như trận chung kết. Chúng tôi chỉ biết nỗ lực còn kết quả ra sao thì chịu thôi."

Nói về khả năng phòng ngự của các cậu học trò, HLV HLV Lee Tae-hoon từng cay đắng công nhận rằng đó thói quen khó sửa của các cầu thủ, họ chỉ quen tấn công mà thôi. Và giờ đây, gót chân Achilles vẫn cứ ở đó, và khiến HAGL hết lần này đến lần khác ôm hận.

Vòng 22 V-League, HAGL sẽ tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà Pleiku, đây là trận đấu bắt buộc thầy trò HLV Lee Tae-hoon phải giành chiến thắng mới có thể giúp cầu thủ phố Núi vực dậy tinh thần và có cơ hội trụ hạng thành công.

Ngược lại nếu tiếp tục trắng tay ở vòng đấu này, đội bóng phố Núi có nguy cơ lớn phải đá suất Play off và cuối mùa giải.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN