Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:07
RSS

Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân khiến HAGL thi đấu bết bát tại V.League

Thứ hai, 19/08/2019, 15:46 (GMT+7)

Theo chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải, CLB HAGL vẫn chưa khắc phục được điểm yếu cố hữu nơi hàng thủ khiến họ không có được thành công ở V.League 2019.

Dù được đặt rất nhiều kỳ vọng song HAGL đã gây thất vọng tràn trề khi để thua đậm 0-3 trước Bình Dương ở vòng đấu 21, giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam V.League 2019.

Với trận thua đậm này cùng việc Hải Phòng đánh bại Thanh Hóa Sài Gòn FC vượt qua Viettel, đội bóng phố Núi đã chính thức rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng và có nguy cơ lớn trở thành tân binh của giải hạng Nhất năm năm sau.

Một kết quả hết sức thuyết phục đối với đội bóng có nhiều tuyển thủ quốc gia như HAGL, càng thất vọng hơn khi lứa "gà nòi" của bầu Đức đang bước vào độ chín của sự nghiệp và đã có tới 5 năm thi đấu ở đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam.

CLB HAGL rơi xuống vị trí áp chót trên BXH sau vòng 21
CLB HAGL rơi xuống vị trí áp chót trên BXH sau vòng 21

Chia sẻ trên Soha về nguyên nhân khiến HAGL rơi vào cảnh bi đát như hiện tại, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng hàng thủ yếu kém chính là tử huyệt của đội bóng này song chưa được cải thiện trong nhiều năm qua.

"Khả năng trụ hạng của HAGL vẫn có nhưng nhỏ đi rất nhiều. Nó có nhiều nguyên nhân nhưng đầu tiên là do thực lực của họ. Họ có nhiều tuyển thủ quốc gia nhưng phần lớn trên hàng công.

Họ chưa bao giờ phòng ngự tốt cả nên rất ảnh hưởng. Sự chắp vá của hàng thủ bao lâu nay để lại hậu quả như vậy. Tôi nghĩ HAGL có xu hướng, ý tưởng của bầu Đức là tích cực nhưng tôi nghĩ ông ấy đi sâu quá vào chuyên môn nên ảnh hưởng và đội rất khó cải thiện".

Cũng theo ông Hải, nếu HAGL xuống hạng thì V.League sẽ mất một lượng khán giả lớn, bởi đội bóng này có thương hiệu và sự ủng hộ của một lượng fan trung thành, hùng hậu.

"Nếu HAGL rớt hạng thì V-League sẽ mất 1 nguồn khán giả. Dẫu sao thì HAGL cũng là một thương hiệu, khán giả rất đông. Và lớp cầu thủ của họ không được thi đấu đỉnh cao thì chuyên môn sẽ bị ảnh hưởng. 

Nếu HAGL rớt hạng thì nên cho các cầu thủ tốt của họ ra đi, ít nhất là chơi ở V-League. Còn nếu quyết tâm củng cố lại để lên hạng thì cũng tốt nhưng rất vất vả. Xu hướng này sợ không tích cực vì rớt hạng sợ tâm lý tất cả lại chán.

Tôi lo nếu rớt hạng thì tinh thần của bầu Đức cũng chán. Khi ông bầu quá cá tính thì không biết chiều hướng sẽ đi đến đâu, có thể sẽ rất tiêu cực", ông Hải kết luận.

Vòng 22 V-League, HAGL sẽ tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà Pleiku, đây là trận đấu bắt buộc thầy trò HLV Lee Tae-hoon phải giành chiến thắng mới có thể giúp cầu thủ phố Núi vực dậy tinh thần và có cơ hội trụ hạng thành công.

Ngược lại nếu tiếp tục trắng tay ở vòng đấu này, đội bóng phố Núi có nguy cơ lớn phải đá suất Play off và cuối mùa giải.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN