Thứ ba, 19/03/2024 | 18:07
RSS

Lãnh đạo bưu điện ở Quảng Nam nói gì về 2 nhân viên tham ô hơn trăm tỉ?

Thứ bảy, 18/01/2020, 18:22 (GMT+7)

Chia sẻ về 2 nhân viên tham ô hơn trăm tỉ đồng, lãnh đạo bưu điện ở Quảng Nam cho biết, 2 nhân viên này là người hiền lành và có năng lực.

Lãnh đạo bưu điện ở Quảng Nam nói gì về 2 nhân viên tham ô hơn trăm tỉ?
Bưu điện xã Điện Bàn. Ảnh Người Đưa Tin

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1974) và Phạm Thị Diễm (SN 1979) cùng trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam chia sẻ rằng, đây là điều đáng tiếc xảy ra ở đơn vị.

Theo bà Mỹ Dung, trong quá trình theo dõi, điều phối hoạt động bưu điện, lãnh đạo Bưu điện thị xã Điện Bàn đã manh nha phát hiện ra nghi vấn nhân viên lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình xác minh, con số tiền bị thiệt hại quá lớn nên lãnh đạo Bưu điện thị xã Điện Bàn đã báo cáo cấp trên và cơ quan công an để điều tra xử lý.

"Bưu điện phát hiện rồi báo công an. Sau đó là công an công bố ra con số hàng tỷ đồng mà chị Anh với chị Diễm đã tham ô. Hiện, công an họ đang làm chứ bưu điện cũng không nắm nhiều thông tin", bà Mỹ Dung nói.

Ngoài ra, bà Dung cho biết thêm, 2 nhân viên trên đều là người hiền lành, thân thiện với đồng nghiệp. Đặc biệt, về năng lực công tác, cả 2 luôn được đánh giá cao.

Trước đó, ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thị Ngọc Anh, (46 tuổi) và Phạm Thị Diễm, (41 tuổi), cả 2 là nguyên hai cán bộ của Bưu điện thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam về hành vi tham ô tài sản.

Theo đó, trong thời gian công tác tại Bưu điện thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, bị can Vũ Thị Ngọc Anh giữ chức kế toán trưởng và bị can Phạm Thị Diễm là thủ quỹ, đã chiếm đoạt số tiền hơn 105 tỷ đồng từ dịch vụ thu phát của bưu điện. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã thu hồi được 60 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN