Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:52
RSS

Làng SEA Games 32 có sức chứa 3.500 người, chỉ đáp ứng được 32% nhu cầu lưu trú

Thứ ba, 11/04/2023, 06:39 (GMT+7)

Làng vận động viên SEA Games 32 tại Thủ đô Phnom Penh do chủ nhà Campuchia xây dựng chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú của 3.500 người, tương đương với 32% số lượng thành viên tham dự.

Sự kiện:
SEA Games 32


Làng SEA Games 32 nằm cạnh SVĐ quốc gia Morodok Techo. Ảnh: Khmer Times

Để chuẩn bị cho SEA Games 32 (Đại hội thể thao Đông Nam Á 2023), Campuchia đã cho xây dựng làng SEA Games 32 cạnh sân vận động quốc gia Morodok Techo tại Thủ đô Phnom Penh.

Theo đó, làng SEA Games 32 nằm trên khu đất rộng 8ha, cạnh SVĐ quốc gia Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh. Thông tin với truyên thông hôm 9/4, ông Vath Chamroeun - Tổng thư ký Ban tổ chức SEA Games 32 (CAMSOC)  cho biết Làng SEA Games đã hoàn thiện và sẵn sàng đón VĐV từ 17/4.

Theo công bố của CAMSOC, tổng số thành viên các đoàn dự SEA Games 32 là 12.404 người. Thái Lan đông nhất, với 1.985 người, xếp sau lần lượt là Indonesia (1.802), Việt Nam (1.663), Malaysia (1.532), Philippines (1.342), Singapore (1.228), Campuchia (1.158), Myanmar (694), Lào (656), Timor Leste (171) và Brunei (113).

Phnom Penh là địa điểm tổ chức chủ yếu các môn SEA Games 32, với 32 trong tổng số 37 môn. Làng SEA Games có sức chứa 3.500 người, tương đương 32% trong tổng số khoảng 11.000 thành viên đoàn ở tại thủ đô Campuchia. Số lượng còn lại sẽ thi đấu và lưu trú ở bốn tỉnh là Kep, Kampot, Siem Reap và Sihanoukville.

68% thành viên đoàn không ở Làng SEA Games sẽ được sắp xếp ở tại các khách sạn từ bốn sao trở lên gần các địa điểm thi đấu. Một số đội tuyển như bóng đá đều ở khách sạn khi tham dự Đại hội. Theo quy định của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, chi phí ăn ở VĐV tham dự SEA Games là 50 USD/người/ngày (khoảng 1,15 triệu đồng). Các đoàn tham dự sẽ đóng chi phí cho quốc gia chủ nhà.

Ban đầu, Campuchia dự kiến xây dựng chung cư và các căn nhà ba tầng có thể chứa 10.000 người, nhưng không kịp hoàn thành. Chủ nhà tập trung hoàn thiện các căn nhà ba tầng và kỳ vọng đáp ứng nơi ở cho 6.000 người, nhưng tiếp tục phải điều chỉnh xuống con số cuối cùng là 3.500.

Trước đó, khi đăng cai kỳ đại hội SEA Games 31 diễn ra vào năm 2021, chủ nhà Việt Nam không xây làng SEA Games, mà thuê khách sạn. Còn ở tại Philippines 2019, làng SEA Games nằm ở thành phố New Clark có sức chứa khoảng 1.800 người.


SEA Games 32 dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 17/5.

​SEA Games 32 (Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32) sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 17/5/2023 tại Campuchia. Đây là lần đầu tiên Campuchia tổ chức sự kiện thể thao số 1 khu vực. Dự kiến, các môn thể thao tại SEA Games 32 sẽ được tổ chức tại 5 địa điểm thi đấu là: Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot, Kep.

Các quốc gia tham dự SEA Games 32 gồm: Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Lào, Campuchia, Brunei, Đông Timor. SEA Games 32 sẽ có 37 môn và phân môn với 583 nội dung. 

 

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại