Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:33
RSS

Làn sóng hưởng ứng "Ngày không mặc quần đi tàu điện"

Thứ hai, 08/01/2018, 15:38 (GMT+7)

"Ngày không mặc quần đi tàu điện" bắt nguồn từ năm 2002 ở thành phố New York, Mỹ, và dần lan ra cả thế giới. Nó diễn ra vào đầu tháng 1 hàng năm, do tổ chức Improv Everywhere phát động.

Ngày không mặc quần đi tàu điện
Theo Dailymail, vào ngày 7/1, hàng chục nghìn người ở khắp 60 thành phố của 25 quốc gia trên thế giới đã cởi bỏ quần dài, váy ngắn để hưởng ứng “Ngày không mặc quần dài đi tàu điện”. Ảnh: AFP

Ngày không mặc quần đi tàu điện
Đây là lần thứ 17 diễn ra “Ngày không mặc quần dài đi tàu điện”. Ảnh: Reuters

Ngày không mặc quần đi tàu điện
Sự kiện này được khởi xướng chỉ nhằm mục đích mang lại tiếng cười. Ảnh: Dailymail

Ngày không mặc quần đi tàu điện
Ý tưởng này bắt nguồn từ New York (Mỹ) vào năm 2002 và nhanh chóng lan rộng ra toàn cầu. Ảnh: PA

Ngày không mặc quần đi tàu điện
Tháng 1/2016, sự kiện này lần đầu tiên diễn ra ở Moscow (Nga). Ảnh: EPA

Ngày không mặc quần đi tàu điện
Hưởng ứng “Ngày không mặc quần dài đi tàu điện” là giải pháp tuyệt vời đối với các hành khách đang trải qua đợt nóng kỷ lục như ở các thành phố của Australia, song lại là một thử thách đối với những hành khách ở những nơi nhiệt độ giảm sâu tới âm 20°C như ở Calgary (Canada). Ảnh: EPA

Ngày không mặc quần đi tàu điện
Trong ảnh: Một phụ nữ hưởng ứng "Ngày không mặc quần dài đi tàu điện" ở Prague, Cộng hòa Séc. Ảnh: AFP

Ngày không mặc quần đi tàu điện
Những cô gái "không mặc quần dài" trên chuyến tàu điện ở London. Ảnh: EPA

Ngày không mặc quần đi tàu điện
Một phụ nữ không mặc quần dài ở ga tàu Prague, Cộng hòa Séc. Ảnh: AP

Ngày không mặc quần đi tàu điện
Trên một chuyến tàu điện ngầm ở Jerusalem, Israel ngày 7/1. Ảnh: EPA

Ngày không mặc quần đi tàu điện
Hai phụ nữ hưởng ứng ngày "Không mặc quần dài đi tàu điện ngầm". Ảnh: EPA

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN