Thứ hai, 22/04/2024 | 21:46
RSS

Lạm dụng mỹ phẩm cho trẻ em, hậu quả khôn lường

Thứ sáu, 09/12/2016, 07:11 (GMT+7)

Vào ngày sinh nhật, lễ tết hay hội diễn văn nghệ, các bé thường rất thích được mẹ trang điểm cho xinh đẹp. Tuy nhiên, liệu dùng mỹ phẩm cho trẻ em là điều nên hay không khi làn da của bé còn quá non nớt và nhạy cảm.

Thông tin từ Tri thức trực tuyến cho biết, từ đầu năm tới nay, sức tiêu thụ của các mặt hàng Mỹ phẩm trẻ em tăng khoảng 150-200%. Nhóm hàng bán chạy nhất bao gồm dầu gội, tắm, massage, dầu chống cảm, phấn rôm dưỡng da, kem chống nẻ.

Một số bé ở độ tuổi mầm non đã thích bắt chước mẹ ăn mặc, đi đứng và học cách trang điểm để cảm thấy mình đẹp hơn. Có nhiều phụ huynh không biết rằng việc này có thể khiến làn da mong manh của bé bị dị ứng và gặp nguy hiểm.

Trao đổi với phóng viên Tri thức trực tuyến, chị Vân Anh (Thanh Xuân- Hà Nội) cho biết, sau khi tham khảo ý kiến nhiều người, chị chọn cách đặt mua hàng xách tay từ nước ngoài về. Sau 2 tuần, chị thanh toán hơn 900.000 đồng cho 3 lọ mỹ phẩm trẻ em, chưa kể phí vận chuyển và mua hộ.

dùng mỹ phẩm cho trẻ em thiếu an toàn

Dùng mỹ phẩm cho trẻ em trong những dịp đặc biệt là điều khiến nhiều bà mẹ lo lắng (Ảnh- internet)

"Loại này có bán trong nước, nhưng mình sợ mua phải hàng nhái nên chấp nhận đặt từ nước ngoài, giá đắt hơn để đổi lấy an toàn cho bé. Rất nhiều bố mẹ mình quen trên diễn đàn đều như vậy”- Chị chia sẻ.

Một trường hợp tương tự, chị Lan Hương (Hoàn Kiến- Hà Nội) cùng một số phụ huynh rủ nhau đặt hàng kem dưỡng da, dưỡng môi cho bé từ nước ngoài. Chị cho biết, một số phụ huynh còn đặt hàng xách tay nguyên bộ sản phẩm trang điểm cao cấp, để dùng riêng cho bé trong mỗi lần biểu diễn văn nghệ.

dùng mỹ phẩm cho trẻ em không tốt

Nhiều mẹ đặt ra câu hỏi có nên dùng mỹ phẩm cho trẻ em (Ảnh- internet)

Mặc dù bỏ ra hàng triệu đồng cho các loại mỹ phẩm nói trên, nhóm phụ huynh này vẫn thường trực nỗi lo sức khỏe của con sẽ bị ảnh hưởng. Không ít những trường hợp khác không đủ điều kiện kinh tế để đầu tư mỹ phẩm cho con và vẫn phải sử dụng những mĩ phẩm không phù hợp khi trẻ cần trang điểm.

Bác sĩ nhi khoa Nguyễn Thị Hoa (quận Long Biên) cho biết, nhiều ca dị ứng hóa mỹ phẩm ở trẻ em nặng phải nhập viện đều trị. Theo bác sĩ, các loại mỹ phẩm dù chỉ là kem dưỡng da, massage hay đặc thù hơn như phấn má, son môi... đều có một số thành phần hóa chất ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của bé- Nguồn tin từ Tri thức trẻ.

Các hóa chất được sử dụng phổ biến trong mỹ phẩm của cả trẻ em lẫn người lớn như chất bảo quản, hương liệu, dầu khoáng... có khả năng gây các bệnh như dị ứng da, lão hóa da và trầm trọng hơn là ung thư

Khương Duy (t/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC