Thứ năm, 25/04/2024 | 09:10
RSS

Lại xuất hiện clip ô tô di chuyển ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Thứ tư, 02/05/2018, 17:14 (GMT+7)

Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một một chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đen chạy ngược chiều trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng khiến nhiều người bức xúc.

Clip ô tô di chuyển ngược chiều trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Mạng xã hội giao thông

Chiều ngày 2/5, trên diễn đàn mạng xã hội chia sẻ đoạn video clip ngắn ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đen chạy ngược chiều trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng nhận được sự quan tâm chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.

Theo đó, đoạn clip trên được ghi lại vào thời điểm 11h25’ sáng ngày 2/5. Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip ngắn trên đã nhận được sự quan tâm chú ý của đông đảo thành viên mạng.

Đa số các ý kiến đều tỏ thái độ bức xúc và lo lắng với hành vi di chuyển ngược chiều trên đường cao tốc của lái xe ô tô 4 chỗ màu đen trên.

“Trước khi cầm lái, thiết nghĩ bạn điều khiển chiếc xe trên phải học thuộc luật đi đã hoặc có thể hiểu được việc đi ngược chiều trên cao tốc sẽ gây ra hậu quả như nào cho bản thân bạn và người khác”, thành viên Thu Hường nêu quan điểm.

Đồng tình với ý kiến của thành viên Thu Hường, thành viên Đỗ Phúc chia sẻ: “Quá nguy hiểm, theo như đoạn clip trên thì chắc người tài xế này đi quá đường nên muốn quay đầu nhưng đáng tiếc là camera gắn trên cao tốc chắc đã ghi được hình ảnh phạm luật của lái xe này rồi”.

Lại xuất hiện xe ô tô di chuyển ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Hải PhòngHình ảnh di chuyển ngược chiều của chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đen được camera hành trình ghi lại

Bên cạnh những ý kiến phê phán hành động của lái xe, nhiều thành viên cũng cho rằng nên có chế tài xử phạt thật nặng để những hành động gây nguy hiểm này không tái diễn nữa.

“Nên tước bằng vĩnh viễn, xử phạt thật nặng hay ít ra cũng phải tước bằng theo thời gian tính bằng năm. Quá nguy hiểm!”, thành viên Vũ Đức Mạnh bày tỏ.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh các phương tiện di chuyển ngược chiều trên tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Trước đó, vào ngày 3/4, camera hành trình của lái xe ghi lại hình ảnh một người phụ nữ điều khiển xe máy phóng ngược chiều với tốc độ cao.

Với hành vi vi phạm này, người phụ nữ bị xử phạt hành chính số tiền 1 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong vòng 2 tháng.

Tiếp tục, vào ngày 28/2, hệ thống camera giám sát trên đường cao tốc đã ghi lại hình ảnh chị L.T.K.A. (SN 1976, trú tại Hà Nội) đi nhầm đường nên đã điều khiển xe ô tô quay đầu đi ngược chiều để ra khỏi cao tốc tại Km 30.

Với hành vi này, chị A. bị xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 5 tháng.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN