Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:36
RSS

Lái xe đưa thanh niên về tận nhà, ân nhân bị kẻ vô ơn đâm tử vong

Thứ tư, 24/10/2018, 14:26 (GMT+7)

Can ngăn mâu thuẫn sau va chạm giao thông còn đưa Thành về nhà nhưng nam thanh niên bị kẻ vong ân đâm tử vong.

Can ngăn rồi đưa về nhà, thanh niên bị kẻ vong ân đâm tử vong
Nguyễn Quang Thành sau phiên tòa.Ảnh: VnExpress

Ngày 24/10, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Quang Thành (28 tuổi, trú xã Ngư Thuỷ Trung, Lệ Thuỷ) về tội Giết người. Nạn nhân là anh Hoàng Quốc Giới (19 tuổi, trú cùng thôn với Thành).

Tại tòa, Thành khai chiều 13/2 (tức ngày 28 Tết), tổ chức ăn nhậu khao xe máy mới. Trên đường về, Thành bất ngờ va chạm giao thông với một xe máy đi ngược chiều. Hai bên to tiếng, xảy ra ẩu đả, theo Người Lao động.

Thấy vậy, anh Giới đến can ngăn, chở Thành về nhà và giao chìa khoá xe máy cho mẹ của Thành rồi ra về. Sau đó, hai người va chạm xe máy đến tìm rồi đánh Thành gây thương tích. Lúc này, Thành đi tìm chìa khóa xe nhưng không thấy, nghĩ anh Giới đã cầm đi nên Thành bực bội lấy con dao lao đến nơi xảy ra vụ việc.

Tới gần khu vực xảy ra va chạm giao thông vừa nãy, thấy anh Giới đang nhậu bên trong, Thành đi vào đâm một nhát thủng phổi và tim. Nạn nhân bỏ chạy gục tại chỗ, Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

VnExpress thông tin, gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường gần 180 triệu đồng song gia đình Thành mới bồi thường được 20 triệu đồng. Quá trình thẩm vấn, tòa xác định tại thời điểm gây án, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của Thành bị hạn chế. Xem xét toàn bộ vụ án tòa tuyên phạt Nguyễn Quang Thành 13 năm tù.


Xem thêm: Lộ nguyên nhân bảo vệ đâm chết nữ quản lý Điện Máy Xanh

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN