Thứ tư, 24/04/2024 | 19:45
RSS

Lạ đời cuộc thi Hoa hậu ngoại cỡ, tôn vinh những cô gái "giống voi"

Thứ hai, 26/02/2018, 10:54 (GMT+7)

Cuộc thi Hoa hậu ngoại cỡ Jumbo của Thái Lan được tổ chức nhằm chọn ra hoa hậu "có phẩm chất giống loài voi" nhất.

Theo Daily Mail đưa tin, một cuộc thi sắc đẹp dành cho các nữ thí sinh có kích thước hơi "ngoại cỡ" mới được tổ chức tại Thái Lan cách đây ít ngày. Đây là một cuộc thi thường niên và năm nay được tổ chức tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan.

Cuộc thi có tên hoa hậu Jumbo này được tổ chức với mục đích nhằm thúc đẩy các hoạt động bảo tồn voi tại nước này. Một trong những tiêu chí để chọn người thắng cuộc là các thí sinh phải có "những phẩm chất của loài voi".

Để tham gia cuộc thi, các thí sinh phải có trọng lượng cơ thể ít nhất là 80kg. Tuy nhiên, hầu hết các thí sinh đều vượt xa con số đó về cân nặng. Cuộc thi năm nay có sự xuất hiện của 37 thí sinh (bao gồm 18 thí sinh chuyển giới).

Hoa hậu ngoại cỡ của Thái Lan. Ảnh: Reuters
Hoa hậu ngoại cỡ của Thái Lan. Ảnh: Reuters

Năm nay, người chiến thắng cuộc thi hoa hậu Jumbo 2018 là chị Kwanrapee Boonchaisuk với cân nặng 104kg. Hoa hậu sẽ nhận được phần thưởng trị giá 318 USD (khoảng hơn 10 triệu) và tham gia các hoạt động bảo tồn voi trong suốt năm. 

Trước đó, cuộc thi Hoa hậu béo hay Hoa hậu ngoại cỡ tương tự từng được tổ chức tại Mỹ  Ở Mỹ, các cuộc thi hoa hậu dành cho phụ nữ béo không còn quá xa lạ, thậm chí nó còn khá phổ biến.

Ở một số bang như bang California cũng tổ chức các cuộc thi sắc đẹp thường niên dành cho người mập. Có cả cuộc thi sắc đẹp ngoại cỡ dành cho thanh thiếu niên tuổi teen và cả cho nam giới.

Tuy nhiên ở xứ sở cờ hoa, có một cuộc thi sắc đẹp “ngàn cân” được chú ý nhất là Miss Plus America – Hoa hậu ngoại cỡ của Mỹ.

Miss Plus America – Hoa hậu ngoại cỡ của Mỹ được tổ chức đều đặn mỗi năm 1 lần, từ năm 2003 tới nay.

Hoa hậu ngoại cỡ của Mỹ. Ảnh: Internet
Hoa hậu ngoại cỡ của Mỹ. Ảnh: Internet

Những người đồng sáng lập ra cuộc thi cho biết: “Những cô bé luôn ước mơ được đội vương miện hoa hậu lên đầu. Những với nhiều người, họ không thể biến điều này thành sự thật bởi kích cỡ của họ không phù hợp với tiêu chí của các cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, tới hiện tại, tất cả những điều này đã hoàn toàn thay đổi”.

Lacreshia Witcher, người dành được vương miện hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu ngoại cỡ Mỹ năm 2008 đã phát biểu sau khi đăng quang: “Tôi động viên tất cả những phụ nữ có thân hình mập mạp hãy đập tan những sự kỳ thị của cộng đồng.”

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN