Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:43
RSS

Kỷ luật đại úy công an đứng gọi điện thoại tại hiện trường vụ bắt cướp ở Hà Nội

Thứ ba, 18/05/2021, 07:18 (GMT+7)

Một đại úy công an vừa bị kỷ luật do thiếu trách nhiệm liên quan vụ việc chỉ đứng gọi điện thoại trong khi tài xế taxi đang vật lộn, khống chế tên cướp ở Hà Nội.

Sự kiện:
Hà Nội

Liên quan đến việc một chiến sỹ công an đứng gọi điện thoại trong khi nam tài xế taxi đang vật lộn khống chế cướp tại địa bàn huyện Thanh Oai (Hà Nội), Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, qua xác minh, chiến sỹ công an là Đại úy Nguyễn Thanh Lâm (SN 1985) đang công tác tại Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai - địa bàn xảy ra vụ cướp.

Hiện Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai kỷ luật cảnh cáo chiến sỹ công an này về hành vi vô cảm, thiếu trách nhiệm trong vụ tài xế taxi bị cướp đâm; đồng thời điều chuyển công tác về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện.

Ngoài ra, các đơn vị chức năng cũng đang làm thủ tục khen thưởng người trực tiếp và tham gia bắt giữ đối tượng phạm tội. Cụ thể là anh Nguyễn Trần Minh - tài xế xe taxi G7 dũng cảm chống lại tên cướp xảy ra tại địa phận xã Cự Khê, huyện Thanh Oai vào ngày 16/5, để kịp thời động viên công dân dũng cảm, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã báo cáo và đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội có hình thức khen thưởng.

Theo đó, chiều nay 17/5, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã có thư khen và thưởng 10 triệu đồng cho anh Nguyễn Trần Minh - lái xe taxi G7.

Cũng theo Công an TP.Hà Nội, qua các thông tin ban đầu, Công an TP.Hà Nội được biết còn có 1 công dân tích cực tham gia giúp đỡ anh Minh khống chế, bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên cho đến nay, Công an TP.Hà Nội vẫn chưa xác định được công dân nêu trên.

Do vậy, Công an TP.Hà Nội đề nghị công dân nào biết, trực tiếp chứng kiến vụ việc thì cung cấp thông tin cho Công an TP.Hà Nội theo số điện thoại (Đường dây nóng: 069.219.6777 ; Đội CSHS Công an huyện Thanh Oai: 069.219.0001… để kịp thời tập hợp đề xuất biểu dương, khen thưởng.

Trong khi một người dân lao vào giúp đỡ tài xế taxi khống chế tên cướp, còn người mặc sắc phục công an "chỉ đứng gọi điện chứ không hỗ trợ".

Trước đó như Báo Gia đình & xã hội đưa tin, khoảng 16h20 chiều 16/5, người dân lưu thông trên đường Cienco5, khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai) bất ngờ nghe tiếng tri hô cướp của 1 tài xế taxi G7, BKS 30A-388.54.

Lúc này, tài xế taxi bị tên cướp đâm vào ngực, máu chảy nhiều song đã dũng cảm chống trả. Tài xế sau đó thoát ra khỏi xe tri hô và được người dân hỗ trợ bắt giữ tên cướp.

Tại trụ sở công an, tên cướp khai nhận là Đặng Phạm Sáu (SN 1970, ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), đang bị truy nã về tội giết người.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 23/4, Sáu cùng một người bạn đến tiệm cầm đồ Hải Lý ở phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ để chuộc tài sản. Thế nhưng chủ tiệm đã thanh lý đồ cầm cố của Sáu. Trong lúc mâu thuẫn, đối tượng đã dùng dao đâm tử vong con trai của chủ tiệm cầm đồ rồi bỏ trốn.

Đặng Phạm Sáu khi bị áp giải về trụ sở.

Trong clip được người dân ghi lại tại hiện trường, có một thanh niên mặt quần cảnh sát, đứng cạnh nhưng không có biện pháp hỗ trợ tài xế khống chế tên cướp, khiến dư luận bức xúc.

Sau khi người dân đã đến hỗ trợ tài xế khống chế được tên cướp, một cán bộ công an xã Cự Khê đã đi xe chuyên dụng đến hiện trường áp giải đối tượng về trụ sở.

Thông tin về tình trạng sức khỏe của nạn nhân, lãnh đạo hãng taxi G7 cho biết sau cuộc phẫu thuật tại Bệnh viện Quân y 103, nam tài xế đã qua cơn nguy kịch.

Nhật Tân
Theo GiadinhNet