Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:30
RSS

Khuyến cáo dùng lại khẩu trang của Hàn Quốc gây bức xúc

Thứ năm, 05/03/2020, 07:43 (GMT+7)

Bản hướng dẫn phòng dịch Covid-19 mới sửa đổi của giới chức Hàn Quốc nhận nhiều chỉ trích khi khuyến cáo người dân tạm thời tái sử dụng khẩu trang đã dùng.

Tờ Yonhap News hôm 4/3 đưa tin, Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã công bố bản hướng dẫn phòng dịch covid-19 sửa đổi vào ngày 3/3, trong đó có nhắc tới việc tạm thời dùng lại khẩu trang vải hoặc khẩu trang sử dụng một lần.

Trong hướng dẫn sửa đổi, giới chức Hàn Quốc cho rằng khẩu trang vải cũng hữu ích trong việc ngăn các giọt nhỏ bắn vào mũi, miệng khi tiếp xúc gần nếu người dân không thể mua được khẩu trang có tính năng lọc.

Với khẩu trang có tính năng lọc, bản hướng dẫn cho biết người dân có thể tái sử dụng nếu trước đó họ dùng chúng tạm thời trong môi trường có nguy cơ ô nhiễm thấp.

"Bằng cách cân nhắc nhiều yếu tố, chính phủ Hàn Quốc đã sửa đổi bảng hướng dẫn phòng dịch Covid-19 để đảm bảo mọi người có thể tái sử dụng khẩu trang an toàn nếu xử lý tốt, thay vì nhìn vào khía cạnh tiêu cực của vấn đề", Lee Eui-kyung, Bộ trưởng MSDF, phát biểu hôm 3/3. 

Khuyến cáo dùng lại khẩu trang của Hàn Quốc gây bức xúc
Bà Lee Eui-kyung, Bộ trưởng An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc, tổ chức buổi họp báo về khẩu trang ở trụ sở Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, tại thành phố Cheongju hôm 3/3. Ảnh: Yonhap News

Bản hướng dẫn sửa đổi được đưa ra khi nhu cầu về khẩu trang của người dân đã vượt quá nguồn cung, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Hàn Quốc. Quốc gia Đông Á này đang rơi vào tình trạng thiếu hụt khẩu trang do đầu cơ tích trữ trái phép.

Tuy chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh việc tái sử dụng khẩu trang chỉ là một khuyến cáo tạm thời cho tình huống khẩn cấp, nhưng những người chỉ trích cho rằng việc này đi ngược lại khuyến cáo trên thế giới Tổ chức Y tế thế giới (WHO) không khuyến nghị tái sử dụng khẩu trang dùng một lần.

Khuyến cáo dùng lại khẩu trang của Hàn Quốc gây bức xúc
Nhiều lời chỉ trích nhắm tới giải pháp tạm thời của chính phủ Hàn Quốc khi khuyến cáo người dân tái sử dụng khẩu trang. Ảnh minh họa: Getty

Giới chức Hàn Quốc bắt đầu cung cấp khẩu trang thông qua các tổ chức công cộng từ tuần trước. Nhưng nhiều người dân vẫn phải xếp hàng dài chờ đợi nhiều tiếng để mua được khẩu trang qua các kênh công cộng. Họ phàn nàn về việc thiếu nguồn cung.

Một số người dân đã tự chế khẩu trang vải với bộ lọc bên trong. Một bài kiểm tra cho thấy loại khẩu trang tự chế này chỉ hiệu quả ở một mức độ nào đó.

Lee Hae-chan, chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền, ủng hộ giải pháp tạm thời của chính phủ trong bối cảnh khẩu trang đang khan hiếm.

"Nguồn cung hiện tại không đủ để cung cấp cho mỗi người dân Hàn Quốc dùng một chiếc khẩu trang/ngày. Tôi đang sử dụng 2 chiếc khẩu trang trong một tuần. Tại nhà, tôi không dùng chúng và gần như vẫn ổn khi dùng một chiếc khẩu trang trong 3 ngày", ông Lee nói trong cuộc họp ngày 2/3.

Tuy nhiên, đảng Tương lai thống nhất (UFP), đảng đối lập của đang Dân chủ, lên án giải pháp tạm thời của chính phủ, nói rằng nó thể hiện sự "vô trách nhiệm".

Nguyễn Thái
Theo Dân Việt