Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:29
RSS

Khủng bố IS điêu đứng trên mặt trận ba nước

Chủ nhật, 19/02/2017, 09:00 (GMT+7)

Đã lâu rồi khủng bố IS không đăng các video hành quyết lên mạng xã hội với thái độ dương dương tự đắc bởi họ còn đang phải đối mặt với những đợt càn quét ác liệt trên các mặt trận ở Iraq, Syria và Afghanistan.

Sự kiện:

Afghanistan

Theo Tân Hoa xã, ngày 18/2, người phát ngôn chính quyền tỉnh Nangarhar miền Đông Afghanistan Attahullah Khogyani cho biết đã có 34 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị tiêu diệt sau khi quân đội nước này tấn công các vị trí của chúng ở tỉnh trên. 

Người phát ngôn Khogyani nêu rõ: "Trong 24 giờ qua, các quân nhân Afghanistan được hỗ trợ của các tay súng bộ lạc và Không quân Afghanistan đã tấn công vào một số nơi ẩn nấp của IS tại huyện Haska Mina, tiêu diệt 34 phần tử:. Bên cạnh đó, đã có 16 tay súng IS bị thương và 7 tên khác bị bắt trong cuộc đột kích này.

Lực lượng an ninh Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Iraq

Một đội sát thủ bí ẩn vừa lập chiến công gây chấn động khi xông vào tận căn cứ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thành phố Mosul, Iraq đánh bom, đoạt mạng 16 kẻ khủng bố.

Theo Daily Star, các chiến binh IS đã bị chết tan xác trong một vụ đánh bom "bí ẩn" ở Mosul. Một quả bom đã bất ngờ phát nổ bên trong một ngôi lều ở một trại IS ở al-Hawi, phía nam Mosul khiến 16 tên khủng bố thiệt mạng và nhiều chiến binh khác bị thương nặng.

IS đã phải phong tỏa trại và đưa những tên khủng bố bị thương tới trạm y tế, đại úy Khalil Ibrahim, cảnh sát Iraq cho biết.

Đây được cho là cuộc tấn công bí ẩn mới nhất nhắm vào IS tại Iraq. Các sát thủ ẩn danh đang phát động cuộc chiến tranh bí ẩn nhằm tiêu diệt các thủ lĩnh và chiến binh khủng bố IS, hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq tái chiến thành trì này.

Syria

Máy bay Nga ném bom IS ở Syria. Ảnh: The Aviationist

Các máy bay ném bom tầm xa của Nga đã bắn một loạt tên lửa hành trình vào các mục tiêu của IS trong khu vực xung quanh thành phố Raqqa - thành trì của IS ở Syria. Đây là tuyên bố phát ra ngày 17/2 của Bộ Quốc phòng Nga.

Theo tuyên bố, các máy bay Tupolev-95 đã cất cánh từ Nga, bay qua Iran và Iraq để tới Syria, sau đó tấn công thành công các trại huấn luyện và một cơ sở chỉ huy của IS.

Nga từng liên tục tấn công Raqqa hồi cuối năm 2015, song sau đó tập trung hỏa lực xung quanh Aleppo và các khu vực khác do lực lượng nổi dậy kiểm soát.

Hôm 30/1, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết 6 máy bay ném bom tầm xa của nước này đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các vị trí của IS ở tỉnh Deir Ezzor của Syria, phá hủy hai cơ sở chỉ huy và một số kho chứa vũ khí của IS.

Tu-95MS khi bay. Nguồn: Tyler H

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus