Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:42
RSS

Không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, tài xế xe tải bị phạt 2,5 triệu đồng

Thứ sáu, 21/06/2019, 19:41 (GMT+7)

Đoàn xe ưu tiên đã ra tín hiệu xin vượt nhưng tài xế xe tải vẫn không nhường. Hôm nay cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt tài xế này 2,5 triệu đồng và tước bằng 2 tháng.


Clip xe tải không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Sáng 21/6, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thuộc Phòng Hướng dẫn Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (Cục Cảnh sát giao thông) đã lập biên bản xử lý lái xe không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Trước đó, trưa 20/6, xe tải biển số 35C-040.82 lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng đi Ninh Bình gặp đoàn xe ưu tiên đi phía sau. Dù ôtô dẫn đoàn của lực lượng CSGT liên tục phát tín hiệu vượt bằng còi và đèn, xe tải vẫn không giảm tốc độ và đi về phía bên phải để nhường đường.

Từ clip của người dân cung cấp, chiều 20/6, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã xác định tài xế điều khiển xe tải BKS 35C - 040.82 là Hoàng Văn T (trú tại Yên Khánh, Ninh Bình).

Không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, tài xế xe tải bị tước bằng 2 tháng
Với vi phạm này tài xế đã bị phạt 2,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng.

Với vi phạm này, tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng theo quy định tại điểm d, khoản 6, Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, ngày 9/5, Đội 7 cũng ra hình phạt tương tự đối với một tài xế quê Bắc Giang khi anh này điều khiển xe tải biển số 99C-086.39 cố tình chắn đoàn xe ưu tiên đang ra tín hiệu vượt.

Lương Bổng (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN