Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:20
RSS

Tóc và da đầu tổn thương nặng nề vì thói quen sử dụng máy sấy tóc như thế này!

Thứ năm, 22/12/2016, 12:13 (GMT+7)

Máy sấy tóc có thể thổi ra hơi nóng lên đến 100 độ C, đủ sức để phá hoại tóc, khiến tóc và da đầu bị tổn thương nặng nề. Bạn không nên sử dụng máy sấy tóc thường xuyên.

Không nên sử dụng máy sấy tóc thường xuyên

Không nên sử dụng máy sấy tóc thường xuyên

Bởi thành phần chủ yếu trong tóc là chất protein, nhưng khi nhiệt độ vượt quá 60 độ C, chất protein trong tóc sẽ bị biến tính.

Không nói đến việc sấy trực tiếp lên các mái tóc khiến ai nhìn thấy cũng phải e ngại, mà đáng nói hơn là việc có người còn sấy khô cả nước có trong tóc. Nếu lượng nước trong tóc bị giảm xuống dưới 10%, sợi tóc vốn mềm mại sẽ lập tức trở lên thô ráp, phân nhánh.

Sử dụng máy sấy tóc không nên thường xuyên, bởi hành động này có thể khiến tóc bạn không sớm thì muộn sẽ biến thành một đống cỏ khô, không còn độ sáng bóng nữa.

Nếu cần thiết phải dùng đến máy sấy tóc, tốt nhất bạn nên có một khoảng cách cần thiết giữa đầu máy sấy đến mái tóc của bạn, nhiệt lượng cũng không được để quá cao, đồng thời mỗi vùng tóc sấy sẽ không dừng lại quá 3 giây.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus