Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:48
RSS

Độ tuổi nào thích hợp để cắt bao quy đầu cho bé trai?

Thứ ba, 20/12/2016, 15:52 (GMT+7)

Có nên cắt bao quy đầu cho bé hay không là vấn đề được rất nhiều mẹ quan tâm. Nhiều mẹ cho rằng khi bé lớn lên hiện tượng này sẽ hết, tuy nhiên cũng không ít mẹ lo sợ ảnh hưởng đến chuyện sinh sản sau này của con.

Bao quy đầu là gì?

Bao quy đầu ở bé trai chính là phần da và phần niêm mạc che phủ quy đầu. Giữa phần niêm mạc và quy đầu có một lớp dịch mỏng giúp cho quy đầu tự lộn ra ngoài. Bao quy đầu có nhiệm vụ bảo vệ quy đầu và miệng sáo hay còn gọi là lỗ tiểu.

Hầu hết bé trai khi mới sinh đều bị hẹp bao quy đầu. Vấn đề này không đáng lo bởi do bé mới sinh nên chưa có phân cách giữa bao quy đầu và quy đầu. Dần dần khi phát triển, sự phân tách giữa quy đầu và bao quy đầu sẽ rõ ràng hơn.

Theo thống kê thì có đến hơn 90% bé nam sinh ra bị hẹp bao quy đầu, nhưng đến lúc 1 tuổi thì chỉ còn khoảng 50%, lúc 4 tuổi chỉ còn 10% và sau 17 tuổi là 1%.

Hẹp bao quy đầu là một bệnh lý bình thường, không đáng phải lo ngại và có thể hết theo thời gian.

Theo Bác sĩ Vũ Hữu Thời, khoa Nhi của Bệnh viện Bạch Mai thì đối với những trẻ dưới 4 tuổi bị hẹp bao quy đầu nếu không có triệu chứng liên quan đến viêm nhiễm thì cha mẹ không nên quá lo lắng mà hãy chờ đợi thêm thời gian.

Cách tuột bao quy đầu

Nếu bao quy đầu được tuột lên thì sẽ tốt cho bộ phận sinh dục vì chất bẩn không đọng lại bên trong gây viêm nhiễm.

Trước khi nghĩ đến việc cắt bao quy đầu cho trẻ, cha mẹ hãy làm các động tác để tuột bao quy đầu cho con. Thông thường thì mẹ nên làm động tác này khi con ở độ tuổi từ 3 tháng –  3 tuổi.

Tuột bao quy đầu không thể làm ngay một lúc mà phải làm dần dần, từ từ từng ngày một. Mỗi ngày tuột một ít (tuột một phần) tức là mỗi ngày làm động tác để ló một phần quy đầu ra khỏi bao quy đầu.

Sau khi tuột bao quy đầu cho trẻ thì hàng ngày phụ huynh phải tuột khi tắm cho con. Nếu không tuột liên tục bao quy đầu sẽ hẹp lại.

Cắt bao quy đầu ở độ tuổi nào là hợp lý nhất?

Đối với trẻ dưới 5 tuổi thì có thể áp dụng biện pháp nong bao quy đầu kết hợp với sử dụng thuốc bôi hỗ trợ, nhưng vẫn phải đưa trẻ đến gặp bác sỹ thăm khám và được hướng dẫn cụ thể. 

Trẻ hẹp bao quy đầu thường bị viêm nhiễm, đau rát mỗi khi đi tiểu. Ảnh minh họa

Đối với trẻ trên 5 tuổi mà việc nong bao quy đầu không hiệu quả thì nên đứa trẻ đi tiến hành thủ thuật cắt bao quy đầu. Cắt bao quy đầu là một tiểu phẫu đơn giản vì vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của trẻ nên các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm.

Cắt bao quy đầu chỉ nên thực hiện khi không thể tuột được. Việc tuột bao quy đầu có khi không thể thực hiện thành công do cấu trúc bao quy đầu có dạng hình ống hoặc em bé lớn tuổi không hợp tác. 

Bác sĩ Vũ Hữu Thời cũng cho biết: “Cắt bao quy đầu chỉ nên thực hiện khi không thể tuột được. Việc tuột bao quy đầu có khi không thể thực hiện thành công do cấu trúc bao quy đầu có dạng hình ống hoặc em bé lớn tuổi không hợp tác”.

Phẫu thuật cắt bao quy đầu là một thủ thuật đơn giản nhưng lại gây đau. Việc cắt bao quy đầu cho trẻ nên hay không nên không phải do cha mẹ quyết định mà người quyết định là bác sĩ.

Do đó, các bà mẹ nên cho bé đi khám tại cơ sở y tế. Tại đó, khi thăm khám, các bác sĩ sẽ đưa ra quyết định và những thủ thuật cần thiết đối với bé.

 

Hòa Bình (T/H)
Theo Đời sống Plus