Thứ năm, 25/04/2024 | 10:35
RSS

Không nên ăn quả hồng khi đang đói

Thứ hai, 27/03/2017, 16:17 (GMT+7)

Trong quả hồng có chứa rất nhiều chất phênôn, axit, và keo quả, biệt chứa nhiều hơn nữa trong quả hồng xanh. Vì vậy bạn không nên ăn quả hồng khi đói.

Ăn quả hồng khi đói

Không nên ăn quả hồng khi đói

Những chất có trong quả hồng khi gặp chất chua trong dạ dày, sẽ kết thành những miếng cứng không tan. Nếu ăn quả hồng khi đói, sẽ dễ tạo sỏi trong dạ dày.

Nhỏ thì có thể bài tiết theo phân, miếng to thì cần phải dùng phẫu thuật mới lấy ra được. Nếu ăn hồng sau khi ăn cơm, do một phần chất chua dạ dày đã kết hợp với thức ăn, thì sẽ khó xảy ra hiện tượng trên.

Khi bạn ăn quả hồng khi đói có thể sẽ cảm thấy đau ngực, buồn nôn và nôn. Và có thể nôn ra từng miếng cứng, và phát sinh sau khi ăn bạn khoảng một giờ, cũng có lúc xảy ra sau vài ngày.

Đặc biệt, nếu bạn bị bệnh Viêm loét dạ dày thì tuyệt đối không được ăn hồng lúc đang đói vì nó có thể khiến bạn bị thủng hoặc xuất huyết dạ dày.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus