Thứ năm, 18/04/2024 | 22:50
RSS

Không hạ giá tiền công, chủ thầu thuê người chém luôn thợ hồ

Chủ nhật, 10/03/2019, 16:18 (GMT+7)

Thợ hồ bị chủ thầu thuê người chém vì không hạ giá tiền công là vụ việc gây xôn xao dư luận ở TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Ngày 10/3, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ khẩn cấp nhóm 6 đối tượng để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan Công an, trong quá trình thỏa thuận xây nhà, Hồ Văn Bình (SN 1969, ngụ Bình Dương) đã thuê anh Võ Văn Sĩ (SN 1983, quê Kiên Giang) xây nhà với giá 45 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong lúc đang xây nhà, Bình yêu cầu anh Sĩ hạ giá tiền công nhưng không được đồng ý. Để ép Bình trả đủ tiền như thỏa thuận, anh Sĩ cố tình trì hoãn thời gian xây nhà.

Thấy vậy, Bình thuê một nhóm thợ khác đến tiếp tục thi công. Bình và Sĩ xảy ra mâu thuẫn. Đến chiều ngày 8/3, Bình thuê một nhóm 6 đối tượng đến chém anh Sĩ để trả thù.

Không hạ giá tiền công, chủ thầu thuê người chém luôn thợ hồ
Chân dung đối tượng Bình và Đoàn. Ảnh: VOV & Vietnamnet

Để trả thù anh Sĩ, Bình đã liên hệ với Võ Văn Lượng, Đặng Tấn Nghiệp, Trần Văn Hậu nhờ tìm người chém anh Sĩ để trả thù với giá 10 triệu đồng. Nhận lời giúp Bình, những người trên đã tìm và thuê Trương Văn Thanh, Trương Văn Đoàn đi chém người cho Bình.

Ngày 8/3, Bình đến gặp và đưa cho Sĩ số tiền 45 triệu đồng tại một quán cà phê nằm trên đường D1 (phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một). Ngay sau khi Bình rời khỏi quán, Thanh và Đoàn đã đợi sẵn và ra tay chém anh Sĩ gây thương tích ở tay.

Gây án xong Thanh và Đoàn bỏ chạy, nhưng người dân đã vây bắt được Thanh giao cơ quan công an. Ngay sau đó, Công an TP. Thủ Dầu Một đã điều tra và bắt giữ những người có liên quan.


Xem thêm: Bất ngờ với gia cảnh khốn khổ của anh em Tam Mao

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN