Thứ ba, 23/04/2024 | 21:27
RSS

Không cho nợ tiền, nhân viên cây xăng bị khách đâm tử vong

Thứ hai, 15/07/2019, 09:43 (GMT+7)

Xin đổ xăng nợ nhưng không được đồng ý, thanh niên đến quán tạp hóa mua dao rồi truy đuổi, đâm nhân viên cây xăng tử vong.

Không cho nợ tiền, nhân viên cây xăng bị khách đâm tử vong

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Long An online

Thông tin trên báo Long An, ngày 15/7, công an tỉnh Long An đang bắt giữ đối tượng Huỳnh Văn Giao Ước (SN 1996), quê Bạc Liêu để điều tra hành vi đâm một nhân viên cây xăng tử vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 14/7, nạn nhân là anh Phạm Minh D. (SN 1991, quê Sóc Trăng) nhân viên bán hàng tại cây xăng Đồng Nai, thuộc ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Thời điểm trên đối tượng Huỳnh Văn Giao Ước chạy xe máy vào cây xăng Đồng Nai xin đổ xăng nợ nhưng anh Phạm Minh D. không đồng ý. Lý do, vì anh D. mới đến làm việc ở cây xăng.

Sau đó, Ước chạy đến một quán tạp hóa gần đó mua một cây dao Thái Lan rồi quay lại cây xăng và gây sự với anh D. Sau một hồi cự cãi, Ước cầm dao truy đuổi rồi đâm anh D. bị thương ở đùi phải.

Ngay sau đó, anh D. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết đâm trúng động mạch chủ, mất rất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong, Petrotimes cho hay.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường. Đối tượng Ước đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau đó. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra, xác minh làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN