Thứ năm, 18/04/2024 | 19:34
RSS

Khởi tố vụ án nữ sinh 22 tuổi tử vong sau khi bị bạn trai tát, đẩy ngã

Thứ năm, 16/06/2022, 07:07 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an TP.Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người, để làm rõ tố cáo Phạm Văn Tùng về hành vi hành hung bạn gái dẫn đến tử vong.

Sự kiện:
Lào Cai

Khởi tố vụ án nữ sinh 22 tuổi tử vong sau khi bị bạn trai tát, đẩy ngã

Nghi can Phạm Văn Tùng. Ảnh: Tiền Phong

Theo Tuổi trẻ Online, ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai), khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại tổ 5, phường Xuân Tăng, TP Lào Cai. Đồng thời, tiếp tục làm rõ hành vi của Phạm Văn Tùng (30 tuổi, ở tổ 5, phường Xuân Tăng), nghi can gây ra cái chết cho nữ sinh Đ.T.K.L. (22 tuổi, ở phường Kim Tân, TP Lào Cai).

Trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Trần Văn Quang - Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Lào Cai cho biết, cùng ngày 15/6, lực lượng chức năng gồm công an, kiểm sát viên đã đưa Phạm Văn T. (SN 1992, trú tại phường Xuân Tăng, TP Lào Cai), nghi can gây ra cái chết cho nữ sinh, đến hiện trường để thực nghiệm lại vụ án.

"Hiện chúng tôi chưa khởi tố bị can hay đưa ra bất kỳ biện pháp ngăn chặn nào đối với T. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ", Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Lào Cai nói thêm.

Khởi tố vụ án nữ sinh 22 tuổi tử vong sau khi bị bạn trai tát, đẩy ngã

Lực lượng chức năng đưa Phạm Văn Tùng đến hiện trường để thực nghiệm lại vụ án. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Báo Thanh niên cho hay, khi làm việc tại cơ quan điều tra và thực nghiệm hiện trường, nghi phạm Tùng khai nhận trước đó đã có hành vi tát và đẩy ngã bạn gái, sau khi hai người có mâu thuẫn.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Lào Cai cho biết, khoảng tối 15/3, chị L. đi xe khách từ Hà Nội về bến xe TP.Lào Cai, sau đó được Tùng đón về nhà riêng ở P.Xuân Tăng, TP.Lào Cai. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Tùng có đưa chị L. cùng em họ đi ăn tối. Trong bữa ăn, nghi phạm khai nhận có uống rượu. Đến rạng sáng 16/3, giữa Tùng và chị L. xảy ra mẫu thuẫn. Khi Tùng bỏ ra ngoài thì bị chị L. ngăn lại. Tùng đã chửi bởi, tát và đẩy ngã bạn gái.

Cũng theo lời khai của Tùng, do phòng tối nên Tùng không biết bạn gái ngã ra sao, chỉ nghe thấy tiếng “cộp”, nhưng vẫn bỏ ra ngoài hút thuốc. Khi bình tĩnh trở lại, Tùng tiếp tục quay lại ôm bạn gái đi ngủ. Đến chiều 16/3, chị L. bị sốt, Tùng gọi điện cho em họ và đưa bạn gái vào Bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh (TP.Lào Cai) trong tình trạng đã mất nhận thức, mặt bị sưng, phù nề.

Sau đó, Tùng tiếp tục đưa bạn gái vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai và thông báo cho chú ruột của bạn gái là Đào Minh Nhạn. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, chị L. được chẩn đoán bị chấn thương sọ não kín và được chuyển viện về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Đến ngày 17/3, chị L. tử vong.

Khởi tố vụ án nữ sinh 22 tuổi tử vong sau khi bị bạn trai tát, đẩy ngã

Kết quả giám định cho thấy nữ sinh Đ.T.K.L. tử vong do chấn thương sọ não không hồi phục. Ảnh: Thanh niên

Trước đó, VietNamnet đưa tin, công an nhận trình báo của ông Đào Minh Nh. (chú ruột của nạn nhân) về việc nạn nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sau khi qua đêm tại nhà của Tùng hôm 15/3. Theo ông Nh., đêm 16/3, ông nhận điện thoại từ Tùng, thông báo cháu gái đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

"Khi đến nơi, tôi thấy cháu đã hôn mê, đầu và cơ thể nhiều vết bầm tím, có vết xước do giày gây ra. Các bác sĩ chẩn đoán L. bị chấn thương sọ não và đề nghị chuyển cháu lên bệnh viện Trung ương", ông Nh. nói.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Lào Cai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám xét chỗ ở của T. để phục vụ quá trình điều tra. Về nguyên nhân chết của chị L., thông tin trên Tiền Phong được biết, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an ra Bản kết luận giám định pháp y xác định, chị L. tử vong do chấn thương sọ não không hồi phục.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại