Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:51
RSS

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can sát hại cô gái dưới cống nước ở Nam Định

Thứ sáu, 15/12/2017, 11:01 (GMT+7)

Công an tỉnh Nam Định đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hung thủ sát hại cô gái giấu xác vào ống cống.

Công an tỉnh Nam Đinh đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can sát hại cô gái dưới cống nước
Công an tỉnh Nam Đinh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can sát hại cô gái và giấu xác dưới cống nước

Ngày 15/12, Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam hung thủ Vũ Đức Giang (SN 1987, trú tại xóm 1, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, Nam Định) về hành vi giết người.

Trước đó, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định mẫu vân tay thu được của thi thể nữ giới bị sát hại, và mẫu vân tay trên chỉ bản khi làm CMND của chị Nguyễn Thị H. (SN 1978, ở xã Hải Lý, huyện Hải Hậu) được gia đình trình báo mất tích.

Kết quả, mẫu dấu vân tay thu được của thi thể nữ giới nhét trong ống cống giữa cánh đồng thuộc địa phận xóm 2, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu và mẫu vân tay in trên chỉ bản CMND của chị H. đã mất tích là cùng của một người.

Ngày 2/12, Công an tỉnh Nam Định đã đọc lệnh bắt khẩn cấp nghi can Vũ Đức Giang tại nhà riêng và khám nhà khẩn cấp, phát hiện có một chiếc laptop của chị H. dưới cống nước nhà Giang. Tại cơ quan công an, Giang đã khai nhận hành vi sát hại chị H. rồi giấu xác trong ống cống giữa cánh đồng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án
Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Trước đó, khoảng 7h30 sáng 27/11, ông Lâm Văn Phong (55 tuổi) đi chăn bò ở khu vực cánh đồng xóm 2, xã Hải Lộc thì phát hiện dưới cống nước có vật thể lạ. Sau đó, ông Phong liền gọi một người phụ nữ đang cuốc đất gần đó lại xem. Khi tới nơi mọi người bàng hoàng bởi đó là thi thể người.

Ngay sau đó mọi người đã báo cáo lên cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm pháp y, nạn nhân khoảng 30 tuổi, cao 1m58, tóc ngắn ngang vai. Nạn nhân mặc chiếc quần màu đen, chiếc áo màu vàng nâu, trên cơ thể có những vết bầm tím.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hải Hậu điều tra, làm rõ.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN