Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:04
RSS

Khởi tố, tạm giam đối tượng đâm chết hàng xóm

Thứ tư, 07/10/2020, 11:24 (GMT+7)

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã bắt tạm giữ Bùi Văn Tuấn Em (34 tuổi, ngụ xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách) để điều tra làm rõ vụ việc một người bị đâm tử vong tại xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách.

Theo điều tra ban đầu mà Zing đưa tin, trưa 4/10, anh Đặng Ngọc Thức (31 tuổi, ngụ xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách) đến nhà một người quen ở gần nhà của Bùi Văn Tuấn Em để nhậu. Cùng thời điểm này Tuấn Em cũng tổ chức tiệc nhậu tại nhà với nhiều người khác.

Chiều cùng ngày, khi mọi người đã nhậu xong, Thức cầm lon bia sang nhà của Tuấn Em hỏi vì sao chửi bà ngoại của Thức thì hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Tuấn Em đã dùng con dao (loại dao xếp) để trên bàn nhậu đâm Thức tử vong. Sau khi gây án, Tuấn Em đã cầm dao đi khỏi hiện trường. Chiều tối cùng ngày, Tuấn Em đã đến công an xã Tân Thiềng đầu thú, PLO cho hay.

Khởi tố, tạm giam đối tượng đâm chết hàng xóm
Chân dung đối tượng Tuấn Em. Ảnh: Zing

Gần đây, một vụ đâm tử vong hàng xóm khác cũng xảy ra. Ngày 9/5, Công an huyện Yên Thành, Công an Nghệ An đang tạm giữ Trần Đình Lương (SN 1989, trú tại xóm 6, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, vào tối 8/5, ông Nguyễn Trọng V. (SN 1968, trú xã Hoa Thành) cùng với một số người hàng xóm đang ngồi chơi, uống nước thì xảy ra mâu thuẫn với đối tượng Trần Đình Lương.

Sau khi to tiếng qua lại, được mọi người can ngăn, đối tượng Lương về nhà, tuy nhiên sau đó Lương đã quay lại rút con dao nhọn thủ sẵn trong người ra đâm nhiều nhát vào ngực ông V.

Nạn nhân sau đó được hàng xóm đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành để cấp cứu, tuy nhiên do bị đâm nhiều nhát và mất nhiều máu nên đã tử vong. Riêng đối tượng Lương sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN