Thứ năm, 18/04/2024 | 19:57
RSS

Khởi tố tài xế lùi xe tải khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong

Thứ sáu, 08/06/2018, 19:35 (GMT+7)

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố tài xế điều khiển xe tải trong vụ việc lùi xe khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong.

Khởi tố tài xế lùi xe tải khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, trú tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội “Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 7h30 sáng 31/5, Bùi Tuấn Anh lái xe tải gắn cẩu di chuyển vào đường Võ Quý Huân.

Khi lùi xe, chiếc xe tải do Bùi Tuấn Anh điều khiển đã va chạm với xe máy do anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991, trú tại xã Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An) điều khiển. Lúc này trên xe máy còn có người vợ tên Huệ đang mang bầu 8 tháng và con gái nhỏ 3 tuổi tên Bảo Anh, đang lưu thông từ phía sau.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến vợ và con anh Hoàng ngồi trên xe máy lọt gầm xe tải, bị thương nặng. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, vợ và con gái của anh Hoàng cùng thai nhi đã tử vong khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khởi tố tài xế lùi xe tải khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong2Tài xế Bùi Tuấn Anh tại cơ quan điều tra

Ngay sau khi gây tai nạn, Bùi Tuấn Anh hoảng sợ, chạy đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ diễn biến vụ việc.

Tuấn Anh cũng cho biết, vì đi quá ngã tư rẽ vào địa điểm giao hàng và nhận điện thoại của chủ số hàng trên xe nên vừa lùi xe vừa nghe điện thoại, không quan sát kỹ phía sau. Khi nghe tiếng hô hoán của người dân nói “Chết người rồi”, tài xế Tuấn Anh mới mở xe xuống.

Thấy có người nằm trong gầm xe, tài xế đã đóng cửa ô tô, chạy thẳng đến Công an phường Phúc Diễn để trình báo.

Xem thêm:

Xe tải lùi cán thai phụ: Phép màu không xảy ra, 3 mẹ con không qua khỏi

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN