Thứ năm, 25/04/2024 | 08:40
RSS

Khởi tố tài xế giật điện thoại của nhân viên trạm thu phí tại Cần Thơ

Thứ sáu, 26/01/2018, 20:43 (GMT+7)

Giật luôn điện thoại của nhân viên thu phí, một tài xế bị khởi tố về hành vi Công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố tài xế giật điện thoại nhân viên trạm thu phí tại Cần Thơ
Ôtô do tài xế Tú điều khiển dừng tại làn thu phí

Công an quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với tài xế Lê Thanh Tú (25 tuồi, ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Công nhiên chiếm đoạt tài sản, theo thông tin trên Tri thức trực tuyến.

Theo cảnh sát, trưa 20/1, Tú điều khiển ôtô tải cùng với Trịnh Minh Phường (27 tuổi, lơ xe) lưu thông từ hướng An Giang ra quốc lộ 80. Khi đến trạm BOT T2 (đặt trên quốc lộ 91, qua quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ), Tú không đồng ý mua vé qua trạm.

Tú cự cãi với nhân viên vì cho rằng vị trí đặt trạm không hợp lý và mức thu phí cao. Lúc này, nhân viên trạm là anh Hà Kim Anh (25 tuổi, Thái Bình) đã dùng điện thoại quay lại biển số xe của Tú.

Bức xúc, tài xế Tú bước xuống xe cự cãi, giật điện thoại trên tay Hà Kim Anh vì cho rằng nhân viên trạm không có quyền quay lại hình ảnh của phương tiện.

Theo thông tin trê báo giao thông khoảng 15 phút sau, Tú mới chịu mua vé qua trạm, chiếm giữ luôn điện thoại của nhân viên thu phí phóng đi.

Xe của Tú chạy được khoảng 6 km thì bị lực lượng công an đuổi theo kịp và mời Tú về trụ sở làm việc. Tại đây, Tú đã thừa nhận hành động của mình.

Sau đó, công an quận Thốt Nốt đã trưng cầu định giá chiếc ĐTDĐ Samsung A5 của anh Hà Kim Anh mà Tú chiếm đoạt. Theo Hội đồng định giá, chiếc điện thoại trên có giá hiện nay là 4 triệu đồng.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN