Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:13
RSS

Khởi tố đối tượng nuôi nhốt trên 100 cá thể rùa quý hiếm tại Đắk Lắk

Thứ tư, 09/09/2020, 14:53 (GMT+7)

Một hộ dân ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã nuôi nhốt 127 con rùa, trong đó có 47 rùa hộp trán vàng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ.

Khởi tố đối tượng nuôi nhốt trên 100 cá thể rùa quý hiếm tại Đắk Lắk

Khởi tố đối tượng nuôi nhốt trên 100 cá thể rùa quý hiếm tại Đắk Lắk. Ảnh minh họa

Ngày 9/9, Thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó Trưởng Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Minh Triển (59 tuổi, trú tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột) do vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Thông tin trên báo tin tức các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê duyệt.

Cụ thể sự việc, trước đó, ngày 8/5, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an phường Tân Hòa kiểm tra nhà Hoàng Minh Triển, phát hiện ông Triển đang nuôi nhốt 127 cá thể rùa các loại.

Con lớn nhất có trọng lượng 32kg, con nhỏ nhất gần 1kg. Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã trưng cầu Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) giám định cho thấy có 47 cá thể rùa hộp trán vàng thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ; 66 cá thể rùa hộp lưng đen, rùa sa nhân, rùa cổ bự, rùa đất lớn, rùa núi vàng, rùa bốn mắt thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm. 

Hiện Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bàn giao hơn 100 cá thể rùa cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Cúc Phương chăm sóc, nuôi dưỡng; đồng thời tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật  Đây được đánh giá là vụ nuôi nhốt rùa quý hiếm lớn nhất từ trước đến nay ở Tây Nguyên bị Công an phát hiện, xử lý. 

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN