Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:44
RSS

Khởi tố 3 kẻ tấn công tài xế dừng xe ở trạm thu phí Bắc Hải Vân

Thứ năm, 28/02/2019, 20:22 (GMT+7)

Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) vừa khởi tố 3 bị can trong vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản tại trạm thu phí Bắc Hải Vân.

Ngày 28/2, nguồn tin từ Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ án "Cố ý làm hư hỏng tài sản" tại Trạm thu phí Bắc Hải Vân đặt tại phía bắc hầm Hải Vân (thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc). 

Các bị can bị khởi tố gồm Đoàn Văn Hiếu (1976; trú đường Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng); Trần Văn Phúc (SN 1995) và Nguyễn Tuấn (SN 1996, đều trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc đã cấm các đối tượng này tự ý rời khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. 

Khởi tố 3 kẻ tấn công tài xế dừng xe ở trạm thu phí Bắc Hải Vân
Hình ảnh vụ việc do tài xế chụp lại. Ảnh: NLĐ

Trước đó, khoảng 12h trưa 15/2, hai ôtô biển số Long An chạy hướng Huế - Đà Nẵng dừng xe tại làn số 2 và 3 trạm thu phí Bắc Hải Vân (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), nhưng không mua vé khiến giao thông qua trạm bị ùn tắc. Trạm Bắc Hải Vân đã mở barie miễn phí cho hai ôtô này để tránh ùn tắc, nhưng tài xế không di chuyển, cố tình đậu đỗ xe gây ùn tắc cả hai làn. 

Ngay sau đó, ba thanh niên bịt mặt, dùng gậy sắt đã hành hung những người ngồi trên ôtô. Thấy vậy, hai tài xế đã lái xe vào hướng hầm Hải Vân. Một xe sau đó quay ngược lại trạm, tông barie làn số 4 và chạy ra quốc lộ 1A hướng Đà Nẵng - Huế. Xe còn lại tấp vào lề sát bờ rào thu phí, chặn đầu xe cứu hộ.


Xem thêm: Vụ bị đâm chết vì nhầm bắt cóc trẻ em: Thông tin bất ngờ từ bà bán vé số

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN