Thứ năm, 25/04/2024 | 07:14
RSS

Khởi tố 17 đối tượng trong đường dây mua bán, sản xuất giấy tờ giả lớn nhất miền Nam

Thứ bảy, 05/09/2020, 15:55 (GMT+7)

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 17 bị can trong đường dây mua bán, sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn ở TP.HCM và 1 số tỉnh thành.

Sự kiện:
TP.HCM

Khởi tố 17 đối tượng trong đường dây mua bán, sản xuất giấy tờ giả lớn nhất miền Nam

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Việt

Ngày 5/9, theo nguồn tin trên báo Thanh niên, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức”, đồng thời khởi tố 17 bị can trong đường dây mua bán, sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn ở TP.HCM và Đồng Nai.

Cụ thể, nhóm đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An), Trần Đức Toàn (SN 1989, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM), Nguyễn Thanh Phong, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cùng 14 bị can khác trong đường dây này về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức"..

Trong số các đối tượng bị khởi tố này, có bị can Nguyễn Hùng Dũng (32 tuổi, ngụ ấp 2 xã Tân Nhựt huyện Bình Chánh). Công an đã có lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Dũng, tuy nhiên Dũng đã bỏ trốn, hiện công an đang truy bắt. 

Khởi tố 17 đối tượng trong đường dây mua bán, sản xuất giấy tờ giả lớn nhất miền Nam

Công an thu giữ tang vật là giấy tờ giả các loại trong quá trình khám xét các điểm sản xuất, nhà riêng của các nghi phạm. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chiều 25/8, trinh sát Phòng 6, Bộ Công an cùng Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Công an tỉnh Đồng Nai và một số đơn vị có liên quan đã đồng loạt khám xét 8 địa điểm là xưởng sản xuất, nhà riêng của các nghi phạm tham gia trong đường dây làm giả giấy tờ.

Theo đó, tại căn nhà có địa chỉ ở phường Phước Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, công an bắt quả tang Nguyễn Trọng Dương và Nguyễn Văn Đạt (SN 1998, ngụ tỉnh Lâm Đồng) đang làm giấy tờ giả. Khám xét, công an thu giữ nhiều tang vật như: Bằng cấp các loại, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẻ nhà báo, chứng minh nhân dân, biển số xe các loại...

Ngoài ra, công an thu giữ hàng chục máy móc các loại như máy in, máy sơn biển số, máy ép, máy dập con dấu, máy dập biển số xe…cùng nhiều con dấu, phôi giả. Ở các địa điểm ở TP.HCM, công an cũng bắt giữ gần 20 đối tượng có liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn này. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm giấy tờ, biển số xe giả, máy móc các loại.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, nhóm đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Nguyễn Trọng Dương câu kết với một số đồng bọn đầu tư máy móc và thuê thêm người để hoạt động làm giấy tờ giả từ năm 2017 đến nay.

Dương không nhận đặt hàng trực tiếp mà thông qua nhiều nghi can là “đại lý” vệ tinh trên toàn quốc. Các “đại lý” sẽ quảng bá thông tin trên mạng xã hội gom đơn với số lượng lớn, rồi đặt hàng Dương làm, sau đó bán cho khách hưởng chênh lệch.

Sau một thời gian làm chung thì nhóm này mâu thuẫn nên Toàn và Phong tách Dương ra làm riêng. Nhóm này mua máy móc, mở xưởng ở quận Bình Tân và 1 số quận huyện ở vùng ven TP.HCM.

Nhóm đối tượng thường lên mạng cập nhật thông tin về các chữ ký của các lãnh đạo, con dấu nhiều ban ngành… để có thể làm giả các giấy tờ khi khách có yêu cầu. Đường dây này nhận làm giả từ CMND, thẻ căn cước, bằng cấp trung học đến đại học, bằng bác sĩ... với giá từ 3 - 5 triệu đồng/cái. Đối với các giấy tờ như giấy tờ xe thì bán theo bộ, ví dụ như một bộ giấy tờ xe bao gồm: biển số, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe... có giá khoảng 10 triệu đồng/bộ. 

Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an nhận định, với thời gian và quy mô hoạt động của đường dây này, ước tính hàng chục ngàn giấy tờ giả đã được tiêu thụ. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN