Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:55
RSS

Khối tài sản "khủng" mà con rể ông Trump sẵn sàng từ bỏ để thành Cố vấn cấp cao Nhà Trắng

Thứ tư, 11/01/2017, 18:40 (GMT+7)

Con rể của ông Trump là Jared Kushner sẽ được bổ nhiệm thành cố vấn cấp cao của Tổng thống tại Nhà Trắng. Jared Kushner cũng có kế hoạch từ chức khỏi các vị trí kinh doanh.

Theo một quan chức cấp cao trong nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử, con rể của ông Trump là Jared Kushner sẽ được bổ nhiệm thành cố vấn cấp cao của Tổng thống.

Doanh nhân 35 tuổi này đã trở thành một chiến lược gia chính trị quan trọng trong quá trình tranh cử của bố vợ và vị trí mới của Jared Kushner chính là phép thử cho các điều luật chống gia đình trị của Mỹ

Mặc dù bị hạn chế bởi đạo luật chống gia đình trị có hiệu lực từ năm 1967 nhưng nhiều người vẫn  nhận định rằng anh sẽ trở thành một người có tầm ảnh hưởng lớn tại Washington.

Hiện tại Jared đang tham gia đội ngũ của ông Trump với tư cách là thành viên đội tư vấn chuyển giao quyền lực, cùng với những thành viên khác trong gia đình như Ivanka, Donald J.r và Eric.

Jared Kushner bên vợ và bố vợ là Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: Internet

Jared Kushner cũng có kế hoạch từ chức khỏi các vị trí quản lý mà ông đang nắm giữ hiện tại, bao gồm CEO của công ty Kushner, nhà xuất bản của tờ Người quan sát và các vị trí của những tổ chức khác.

Khối tài sản khủng mà chồng Ivanka Trump sẵn sàng rời bỏ để vào Nhà Trắng làm việc không lương khiến ai cũng choáng ngợp. 

Con rể ông Trump – Jared Kushner sinh năm 1981 trong một gia đình Do Thái giàu có, sinh sống tại khu Livingstone, bang New Jersey. Cha anh là một ông trùm bất động sản tại bang New Jersey.

Bố chồng Ivanka Trump từng quyên tặng 2,5 triệu USD cho Đại học Harvard, có lẽ vì thế mà thiếu gia nhà Kushner vẫn có thể nhập học Harvard với số điểm khá thấp. Tại Harvard, anh gia nhập câu  lạc bộ Fly, nơi chuyên diễn ra các hoạt động mua bán nhà ở khu Somerville bang Massachusetts, anh từng kiếm được 20 triệu USD lợi nhuận từ hoạt động này.

Với sự tham gia rộng rãi trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, Jared có thể trở thành một thế lực có ảnh hưởng lớn tại Washington. Ảnh: Internet

Đến năm 2003, sau khi tốt nghiệp đại học anh trở về và xây dựng lại đế chế của gia đình mình. Lúc này khối tài sản ròng của tập đoàn đầu tư bất động sản nhà Kushner tăng lên 7 tỷ USD, tuy nhiên tài sản cá nhân của anh chỉ vào khoảng 200 triệu USD, tính đến năm 2015.

Từ năm 2007 đến năm 2016, Jared chi ít nhất 7 tỷ USD vào bất động sản tại thành phố New York. Một trong những thương vụ đắt giá nhất mà anh thực hiện là mua tòa nhà 666 Park Avenue với mức giá kỷ lục của Mỹ khi đó, 1,8 tỷ USD, ở tuổi 26.

Ngoài ra, tháng 8/2014, con rể ông Trump mua một danh mục đầu tư tổ hợp 3 căn hộ tại Middle River, bang Maryland với mức giá 37,9 triệu USD với Aion Partners. Tháng 5/2015, anh mua 50,1% tòa nhà Times Square Building từ Africa Israel Investments .Ltd, thương vụ này có giá trị 295 triệu USD.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.