Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:25
RSS

Khóc lóc nói về scandal trên truyền hình, Park Yoo Chun tiếp tục bị chỉ trích

Thứ bảy, 09/05/2020, 21:08 (GMT+7)

Trong đoạn teaser giới thiệu chương trình của Rumor Has It, Park Yoo Chun bật khóc và nói rằng anh cảm thấy hối tiếc vì mọi thứ.

Khóc lóc nói về scandal trên truyền hình, Park Yoo Chun bị chỉ trích
Khóc lóc nói về scandal trên truyền hình, Park Yoo Chun bị chỉ trích.

Đoạn teaser giới thiệu tập mới của chương trình Rumor Has It trên kênh Channel A đang nhận sự chú ý. Điều khán giả quan tâm chính là sự xuất hiện của nam thần tượng nhiều tai tiếng Park Yoo Chun. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của Yoo Chun kể từ khi anh tổ chức buổi họp báo gây tranh cãi về vấn đề sử dụng ma túy hồi đầu năm 2019.

Trong đoạn teaser, Park Yoo Chun đã bật khóc và nói rằng anh cảm thấy hối tiếc vì mọi thứ. "Thật khó khăn. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối. Đó là tình huống mà tôi không thể phán đoán những gì đang xảy ra", Park Yoo Chun nói. Thành viên nhóm JYJ cũng tâm sự anh cảm thấy gia đình, bạn bè và người hâm mộ vô cùng quý giá trong giai đoạn anh vướng scandal.

Tuy nhiên, những chia sẻ mới khiến Yoo Chun lại tiếp tục vấp phải phản ứng tiêu cực hơn từ cư dân mạng Hàn Quốc.

Khóc lóc nói về scandal trên truyền hình, Park Yoo Chun bị chỉ trích
Park Yoo Chun bật khóc trên truyền hình.

Tháng 4/2019, Park Yoo Chun bị nghi ngờ nhiều lần sử dụng Philopon (một dạng ma túy đá) trong khoảng thời gian tháng 9 -10/2018. Nam ca sĩ thậm chí bị cáo buộc ép bạn gái cũ Hwang Ha Na sử dụng ma túy. Khi đó, nam ca sĩ tổ chức họp báo phủ nhận cáo buộc và khẳng định chưa bao giờ sử dụng ma túy.

“Tôi chưa bao giờ sử dụng ma túy. Tôi rất sợ tôi có thể bị nhầm lẫn là người nổi tiếng đã ép buộc Hwang Ha Na sử dụng ma túy khi đọc các tin tức về cô ấy. Tôi rất sợ mình bị biến thành người sử dụng ma túy trong khi thực tế, tôi chưa bao giờ dùng”, anh từng nói.

Đến tháng 6, trong phiên tòa xét xử đầu tiên, Park Yoo Chun thừa nhận tất cả cáo buộc. Sau đó, cựu thành viên JYJ bị kết án 2 năm tù treo, nộp phạt 1,4 triệu won.

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN