Thứ năm, 25/04/2024 | 10:52
RSS

Khiếp sợ trước những loài cá sấu lớn nhất trên thế giới

Thứ bảy, 23/12/2017, 06:31 (GMT+7)

Dài tới gần chục mét, vô cùng hung dữ có thể nuốt chửng một người trưởng thành chỉ trong nháy mắt, là những gì người ta ghi chép về những loài cá sấu lớn nhất trên thế giới.

Cá sấu nước mặn

Đứng đầu trong số những loài cá sấu lớn nhất trên thế giới là các sấu nước mặn, đây cũng đồng thời là loài bò sát lớn nhất trên thế giới. Theo ghi chép, mỗi con trưởng thành của loài này có trọng lượng trung bình khoảng 450kg và dài khoảng 4,5m.

Những loài cá sấu lớn nhất trên thế giới

Cá sấu nước mặn. Ảnh: Internet

Vào năm 1945, loài bò sát khổng lồ này trở nên vô cùng nổi tiếng về “độ đáng sợ” khi giết chết 400 binh sĩ Nhật khi họ di chuyển qua đầm lầy ngập mặn trên đảo Ramree, Myanmar.

Cá sấu sông Nile

Với chiều dài trung bình khoảng 4,2m và nặng tới 410kg, cá sấu sông Nile trưởng thành chính là loài cá sấu lớn thứ hai hiện đang tồn tại trên Trái Đất.

Những loài cá sấu lớn rất nguy hiểm với con người

Cá sấu sông Nile. Ảnh: Internet

Cá sấu sông Nile rất hung dữ và là một trong những “kẻ sát nhân” đáng sợ nhất trong thiên nhiên hoang dã. Theo thống kê, hàng năm cá sấu sông Nile thực hiện khoảng 275-745 vụ tấn công người và 63% trong số đó đã tử vong.

Cá sấu Orinoco

Đứng thứ 3 trong danh sách những loài cá sấu lớn nhất trên thế giới là cá sấu Orinoco, phân bố chủ yếu ở Colombia và Venezuela. Tuy vậy đây là một trong những loài cá sấu có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới hiện nay do làm săn bắt trộm loài này đang có chiều hướng gia tăng.

Cá sấu Orinoco. Ảnh: Internet

Với trọng lượng cơ thể khoảng 380kg và dài hơn 4m, cá sấu Orinoco trưởng thành chính là loài cá sấu lớn thứ 3 đang tồn tại trên Trái Đất, rất ít con mồi có thể thoát khỏi hàm răng của chúng khi vô tình đi lạc vào trong lãnh thổ của loài bò sát đán sợ này.

Cá sấu Caiman đen

Cá sấu Caiman đen trưởng thành có chiều dài trung bình khoảng 3,9m và nặng hơn 350kg. Điều này giúp chúng lọt vào danh sách Top 4 loài cá sấu lớn nhất trên thế giới. Điểm đặc biệt của loài bò sát khổng lồ này chính là việc chúng thường chọn các loài động vật nguy hiểm như cá piranha hay trăn Anaconda nhỏ làm thức ăn.

Cá sấu Caiman đen. Ảnh: Internet

Ngoài ra những động vật có kích thước lớn hơn, thậm chí là con người cũng trở thành món ăn yêu thích nếu chẳng may rơi vào tầm ngắm của chúng.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN