Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:18
RSS

Khi chiếc vương miện không còn dành riêng cho phụ nữ!

Thứ năm, 14/12/2017, 10:25 (GMT+7)

Cứ ngỡ chiếc vương miện thường được đội trên đầu các cô gái hoặc các chị em đã có gia đình nhưng đam mê thi nhan sắc. Không phải vậy đâu! Vương miện còn nằm trên đầu cánh mày râu…

Thông thường, khi nhắc đến những cuộc thi sắc đẹp, người ta sẽ nghĩ ngay đến những cô gái xinh tươi như hoa, dáng vóc ngọc ngà trình diễn trên sân khấu. Ở các cuộc thi đó, các kiều nữ đua nhau thể hiện mình qua những bộ đồ dạ hội thiết tha, bộ bikini nóng bỏng, đọ sự thông minh nhanh nhẹn trong các câu trả lời phỏng vấn…

Từ các phần thi đó, người ta sẽ tìm ra chủ nhân đích thực của chiếc vương miện. Cô gái tỏa sáng nhất sẽ vinh dự được gọi là Hoa hậu, Hoa khôi… và đầu sẽ đội chiếc vương miện tỏa sáng lung linh.

Khi chiếc vương miện không còn dành riêng cho phụ nữ - Qúy ông lịch lãm 2017
4 ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Qúy ông Lịch lãm 2017

Bản thân chiếc vương miện vốn là một thứ gì đó nhẹ nhàng và có sự nữ tính, vì vậy khi đội lên đầu các cô gái, vương miện sẽ trở nên lấp lánh ánh sao, càng dịu nhẹ và thanh toát hơn.

Thế nên khi các quý ông lịch lãm và đầy khí chất nam nhi đội lên đầu chiếc vương miện thì có gì đó… sai sai. Những hình ảnh các anh, các bác nam tính đại trượng phu đội vương miện trong cuộc thi Qúy ông Lịch lãm 2017 vừa qua khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng.

Tại đêm chung kết vừa diễn ra ngày 13/12, ngôi vị Quán quân thuộc về doanh nhân Phạm Thanh Phong. Ngôi Á quân 1 thuộc về MC Vũ Mạnh Cường. Hai danh hiệu Á quân 2 lần lượt thuộc về 2 quý ông Thạch Ngọc Sẽ và Đặng Hoàng Phương.

Khi chiếc vương miện không còn dành riêng cho phụ nữ! - Qúy ông lịch lãm 2017 2
Hình ảnh quán quân Phạm Thanh Phong cùng Á quân Vũ Mạnh Cường được cư dân mạng ví như “vua và hoàng hậu”.

Cả 4 quý ông, quý anh nam tính trong bộ vest sang trọng, tươi rói trong nụ cười, nhưng cũng khá nữ tính khi đội trên đầu những chiếc vương miện lấp lánh ánh sáng. Nhiều người cho rằng hình ảnh này quá “sến súa” không phù hợp với vẻ nam tính của các ngài nam nhi.

Đành rằng chiếc vương miện cũng có thể dành cho những quý anh, quý ông. Như xưa kia, các bậc vua chúa giới tính nam nhi cũng đội trên đầu những chiếc vương miện quyền lực nhưng đó là quá vãng… Chưa kể, vương miện hoàng gia ấy được đúc và thực hiện với hình dáng cứng cỏi, mạnh mẽ, nhìn vào là thấy hợp với danh vị và giới tính vua chúa.

Khi chiếc vương miện không còn dành riêng cho phụ nữ! - Qúy ông lịch lãm 2017 3
Các Qúy ông Lịch lãm 2017 khoe giải thưởng, khoe cả vương miện

Quay trở lại với thực tế về cuộc thi Qúy ông Lịch lãm 2017 vừa qua, không ít người cho rằng, chiếc vương miện đội đầu của cuộc thi làm giảm đi vẻ đẹp nam tính của người nhận nó. Họ còn nói vui, các quý ông tóc cắt ngắn tỉa tót gọn gàng thì làm sao đội chiếc vương miện được dễ dàng. Nếu vương miện không vừa đầu, các quý ông liệu lấy tóc đâu để quấn giữ được chiếc vương miện, lẽ nào lại cài kẹp giữ chiếc vòng lấp lánh ấy? Việc này có lẽ chỉ BTC và những quý ông đó mới biết mà thôi!

Ly Ly
Theo Đời sống Plus/GĐVN