Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:10
RSS

Khám phá những thú vui của CEO nổi tiếng thế giới khi rảnh rỗi?

Thứ hai, 31/10/2016, 14:41 (GMT+7)

Đánh bài, đua xe, nghiên cứu thực vật, thiết kế quần Jeans... là những thú vui của các CEO khi có thời gian rảnh.

Bill Gates thích sưu tập sách hiếm

Tỷ phú Bill Gates có sở thích sưu tập sách hiếm. Để phục vụ cho thú vui khác thường này, có lần Gates trả 30,8 triệu đôla cho một bản thảo mang tên Codex Leicester, chỉ vì trong đó có bài luận của Leonardo da Vinci.

CEO nổi tiếng

Richard Branson với thú vui lướt ván diều

Với giá trị tài sản ước tính trên 5 tỷ đôla (theo thống kê của Forbesnăm 2015), Branson có đủ thời gian và tiền bạc để phục vụ thú chơi kỳ dị, ví dụ như lướt ván diều. Đây là môn thể thao mạo hiểm khi người chơi di chuyển trên sóng nước với một tấm ván được nối với con diều trên cao.

Nhà sáng lập Virgin Group nói, ông học lướt ván diều trên đảo riêng Necker vào năm 2002. Sau khi “xả hơi” với môn thể thao này, quay lại làm việc, Branson có cảm giác hoàn toàn mới mẻ và sẵn sàng cho mọi cuộc đua.

CEO nổi tiếng làm gì khi rảnh

Marissa Mayer mê nướng bánh

Khi còn là một kỹ sư tại Google, CEO đương nhiệm của Yahoo Marissa Mayer từng muốn tìm ra một công thức làm bánh hoàn hảo. Cách bà sáng tạo công thức làm bánh cũng giống như tung ra sản phẩm mới của Google: Tạo ra một danh sách nguyên liệu và định lượng.

Ralph Gilles đua motor và xe hơi

Giữ vị trí phó giám đốc thiết kế sản phẩm tại Chrysler, đồng thời là CEO của công ty đua xe SRT Motorsports (thuộc Chrysler), Ralph Gilles có tình yêu vô tận dành xe và đua xe. Sở thích này cũng được ghi trong mô tả công việc của ông.  Không chỉ hâm mộ đua xe công thức 1, vị CEO 44 tuổi này còn mê đua xe và cả motor. Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi, Gilles cũng vẽ phác họa các mẫu xe hơi. Ông từng được gọi là thiên tài thiết kế xe hơi khi còn trẻ.

CEO nổi tiếng làm gì khi rảnh rỗi

Tory Burch chơi tennis khi rảnh

Từ nhỏ, Tory Burch thường chơi tennis với mẹ, có khi chơi tới tận đêm. “Mẹ đã dạy tôi mọi thứ về tennis. Khi tôi lớn lên, hai mẹ con thường chơi trong nhiều giờ”. 

Nữ CEO thời trang này từng chia sẻ trên Twitter: “Sau hai tiếng chơi tennis, mùa hè của tôi mới chính thức bắt đầu”.

Tue Mantoni mê chạy marathon

CEO của Bang & Olufsen bắt đầu chạy marathon sau khi xem Marco Olmo, 56 tuổi, đánh bại người trẻ hơn mình gần 30 tuổi tại giải marathon Ultra Trail of Mont Blanc sau 20 tiếng chạy. 

Mantoni từng tham giải marathon New York với thành tích 3 giờ. Anh cũng cho biết “đang chạy quãng 100 dặm trên núi Alps”.

CEO nổi tiếng làm gì khi rảnh 2

Jack Dorsey nghiên cứu hoa, thiết kế quần jeans

Trước khi gia nhập Twitter, sau đó là Square, Dorsey là nghiên cứu sinh tại vườn bách thảo Missouri, học về nghệ thuật minh họa thực vật. Không chỉ vậy, Jack còn dành một năm tham gia khóa đào tạo lấy

chứng chỉ massage trị liệu và lớp học thiết kế thời trang để thiết kế quần jeans cho riêng mình. “Tôi thực sự thích quần Jeans. Bạn có thể gây ấn tượng bằng chiếc quần Jeans của mình”, Jack chia sẻ.

 

Thanh Yến (T/h)
Theo Đời sống Plus